Ly hôn xong vẫn có thể làm bạn bè?

  1. Văn hóa

  2. Tâm sự cuộc sống

Chuyện là mình có những thắc mắc như thế này?

1. Sau khi ly hôn thì có nên "nói xấu " người đối phương cho con cái mình nghe nếu người cha/mẹ kia thật sự tệ không ạ (kiểu như nói để nó cảnh giác hoặc thù ghét cái người bố/mẹ mà ko còn sống chung với nó sau ly hôn á)

2. Vợ chồng sau khi ly hôn thì có thể làm bạn bè với nhau được không ạ? (vì mình thấy đa số ly hôn xong là coi nhau như người dưng hoặc có khi là kẻ thù). Mong mọi người giải đáp ạ!

Từ khóa: 

ly hôn

,

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

  1. Chắc chắn là không. Con còn nhỏ mà đã thiếu tình yêu thương thì đừng reo rắc vào đầu chúng nó những điều xấu xa, tệ hại. Từ đấy sẽ hình thành lên nhiều cái tiêu cực trong tư duy của con trẻ. Là 1 người cha/mẹ tốt thì không ai giáo dục con kiểu đấy cả. Đôi khi nó sẽ cho đấy là điều đương nhiên và sẽ lặp lại y hệt trong tương lai.
  2. Nếu mà không có mâu thuẫn quá lớn hay không thể chấp nhận được (như bạo lực, ngoại tình,...) thì vẫn có thể làm bạn tùy ở cách suy nghĩ và quyền lựa chọn mỗi người thôi. Làm bạn để cho con mình không có cảm giác thiếu thốn, làm bạn để cùng nuôi dạy con,...
Trả lời
  1. Chắc chắn là không. Con còn nhỏ mà đã thiếu tình yêu thương thì đừng reo rắc vào đầu chúng nó những điều xấu xa, tệ hại. Từ đấy sẽ hình thành lên nhiều cái tiêu cực trong tư duy của con trẻ. Là 1 người cha/mẹ tốt thì không ai giáo dục con kiểu đấy cả. Đôi khi nó sẽ cho đấy là điều đương nhiên và sẽ lặp lại y hệt trong tương lai.
  2. Nếu mà không có mâu thuẫn quá lớn hay không thể chấp nhận được (như bạo lực, ngoại tình,...) thì vẫn có thể làm bạn tùy ở cách suy nghĩ và quyền lựa chọn mỗi người thôi. Làm bạn để cho con mình không có cảm giác thiếu thốn, làm bạn để cùng nuôi dạy con,...