Mark Zuckerberg dọa cắt dịch vụ Facebook và Instagram ở châu Âu nếu không được chuyển dữ liệu về Mỹ và câu hỏi là Facebook cần lục địa già, hay châu Âu cần Facebook hơn?

  1. Xã hội

  2. Kinh doanh

Theo Meta, khả năng “xử lý dữ liệu” ở cả hai đầu châu Âu và Mỹ là điều rất quan trọng đối với quá trình kinh doanh của họ, kể cả về vận hành lẫn khả năng chạy của người dùng tại châu lục này, bằng cách giữ lượng dữ liệu khổng lồ ấy ở những nơi họ có thẩm quyền quản lý, nói cách khác là… không phải ở Mỹ.Và cũng vì lý do Meta không thể đáp ứng yêu cầu này của châu Âu, nên họ mới dùng đến bài dọa cắt dịch vụ Facebook và Instagram tại châu lục này.
Từ khóa: 

facebook

,

xã hội

,

kinh doanh

Khách hàng là thượng đế. Việc độc quyền bán thường chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Thế giới bây giờ không thiếu nguồn cung, nên ông nào nắm được thị trường thì người đó thắng. Chẳng thế mà Trung Quốc với thị trường tỷ dân vẫn rất hấp dẫn với các doanh nghiệp phương tây.

Không có facebook thì vẫn còn nhiều MXH khác.

Trả lời

Khách hàng là thượng đế. Việc độc quyền bán thường chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Thế giới bây giờ không thiếu nguồn cung, nên ông nào nắm được thị trường thì người đó thắng. Chẳng thế mà Trung Quốc với thị trường tỷ dân vẫn rất hấp dẫn với các doanh nghiệp phương tây.

Không có facebook thì vẫn còn nhiều MXH khác.

Úc đợt trước doạ cắt bị Mark xoăn nó doạ lại cuối cùng ngậm bồ hòn.