Mâu thuẫn lời khuyên về bản thân?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Tại sao luôn có sự mâu thuẫn cố hữu trong các bài viết, lời khuyên về lòng tự trọng, tự tin, so sánh ,.. . ở các web khác nhau?

" Chấp nhận bản thân" và " phát triển bản thân" là 2 thái cực đối nghịch?

Muốn hạnh phúc thì hãy chấp nhận bản thân, người nói câu này t nghi ngờ anh ta là 1 kẻ lười biếng và ích kỷ còn nếu như luôn phát triển bản thân thì cuộc sống luôn căng thẳng, ấy đâu phải là hưởng thụ cuộc sống?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mình không chắc rằng mình hoàn toàn ý bạn muốn nói ở đây là gì nhưng mình xin phép được thể hiện suy nghĩ của mình về mình gì bạn đề cập đến:

Thứ nhất,  việc "chấp nhận bản thân" với "phát triển bản thân" không giống nhau nhưng không hẳn là 2 thái cực đối nghịch mà có liên quan chặt chẽ với nhau. 

  • Chấp nhận bản thân theo chiều hướng tích cực là lối sống thực tế, tránh mơ mộng viển vông, chấp nhận cả ưu và nhược của bản thân để nhìn vào đó, phát huy điểm mạnh và hạn chế, loại bỏ dần những nhược điểm hay tật xấu ngăn cản bạn phát triển bản thân. Ngược lại, nếu chấp nhận bản thân mình được hiểu hay nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực, đó là việc bạn cảm thấy tự ti, mặc cảm với bản thân mình mà không dám hành động để thay đổi, tự mình đáng giá thấp chính mình và tất nhiên, điều đó không khiến bạn phát triển.
  • Phát triển bản thân: hiển nhiên, đúng như cái tên gọi của nó. Đó là điều mà ai cũng mong muốn đạt được và chúng ta vẫn luôn nỗ lực để bản thân ngày càng phát triển hơn nữa. Phát triển bản thân không có điểm dừng bởi lẽ chúng ta kusc nào cũng mong cầu những gì tốt đẹp hơn

Thứ hai, tại sao luôn có sự mâu thuẫn cố hữu trong các bài viết, lời khuyên về lòng tự trọng, tự tin, so sánh,... ở các web khác nhau? Theo mình thì không có bất cứ điều gì có một khái niệm cụ thể, hoàn chỉnh mà đã là lời khuyên, là bài viết thể hiện quan điểm, suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân thì sao có thể giống nhau được chứ? Không có một lời khuyên hay công thức thành công nào dành cho tất cả mọi người cả^^

Mình rất khuyến khích mọi người áp dụng cả "chấp nhận bản thân" theo chiều hứng tích cực như mình đã đề cập cùng việc "phát triển bản thân". Trên mạng hay ngay cả lời khuyên, những gì mình nói trên đây cũng chỉ mang tính tương đối, tham khảo. Vậy nên để tìm ra được câu trả lời và hướng đi chính xác nhất cho bản thân mình, không có gì tốt hơn bằng việc bạn trực tiếp trải nghiệm và rút ra bài học cho chính mình. ^^

Trả lời

Mình không chắc rằng mình hoàn toàn ý bạn muốn nói ở đây là gì nhưng mình xin phép được thể hiện suy nghĩ của mình về mình gì bạn đề cập đến:

Thứ nhất,  việc "chấp nhận bản thân" với "phát triển bản thân" không giống nhau nhưng không hẳn là 2 thái cực đối nghịch mà có liên quan chặt chẽ với nhau. 

  • Chấp nhận bản thân theo chiều hướng tích cực là lối sống thực tế, tránh mơ mộng viển vông, chấp nhận cả ưu và nhược của bản thân để nhìn vào đó, phát huy điểm mạnh và hạn chế, loại bỏ dần những nhược điểm hay tật xấu ngăn cản bạn phát triển bản thân. Ngược lại, nếu chấp nhận bản thân mình được hiểu hay nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực, đó là việc bạn cảm thấy tự ti, mặc cảm với bản thân mình mà không dám hành động để thay đổi, tự mình đáng giá thấp chính mình và tất nhiên, điều đó không khiến bạn phát triển.
  • Phát triển bản thân: hiển nhiên, đúng như cái tên gọi của nó. Đó là điều mà ai cũng mong muốn đạt được và chúng ta vẫn luôn nỗ lực để bản thân ngày càng phát triển hơn nữa. Phát triển bản thân không có điểm dừng bởi lẽ chúng ta kusc nào cũng mong cầu những gì tốt đẹp hơn

Thứ hai, tại sao luôn có sự mâu thuẫn cố hữu trong các bài viết, lời khuyên về lòng tự trọng, tự tin, so sánh,... ở các web khác nhau? Theo mình thì không có bất cứ điều gì có một khái niệm cụ thể, hoàn chỉnh mà đã là lời khuyên, là bài viết thể hiện quan điểm, suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân thì sao có thể giống nhau được chứ? Không có một lời khuyên hay công thức thành công nào dành cho tất cả mọi người cả^^

Mình rất khuyến khích mọi người áp dụng cả "chấp nhận bản thân" theo chiều hứng tích cực như mình đã đề cập cùng việc "phát triển bản thân". Trên mạng hay ngay cả lời khuyên, những gì mình nói trên đây cũng chỉ mang tính tương đối, tham khảo. Vậy nên để tìm ra được câu trả lời và hướng đi chính xác nhất cho bản thân mình, không có gì tốt hơn bằng việc bạn trực tiếp trải nghiệm và rút ra bài học cho chính mình. ^^