[Mỗi ngày một vấn đề]: Giờ Trái đất... tiết kiệm cùng nhau hay chỉ là "sản phẩm truyền thông"?

  1. Văn hóa

Giờ Trái đất là sự kiện diễn ra hàng năm trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ý nghĩa của các hoạt động trong ngày này.
Giờ trái đất (EH), do WWF - Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu.
Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
Mục tiêu của chiến dịch nhằm khẳng định mỗi một hành động cá nhân khi được nhân lên trên diện rộng có thể giúp thay đổi môi trường sống tốt hơn.

Các bạn nghĩ sao về hoạt động này? đang chỉ là truyền thông hay đang là một biện pháp tiết kiệm hiệu quả?

Từ khóa: 

văn hóa

,

mỗi ngày một vấn đề

,

văn hóa

Hồi đầu mình cũng thấy rất thích sáng kiến này, nhưng sau này mình thấy nó thuần tuý là một sản phẩm truyền thông hơn là tác động được đến ý thức và tạo nên thói quen cho cộng đồng.

Hoạt động này mình thấy nó diễn ra cũng gần chục năm rồi và mình thấy nó chưa thưc sự hiệu quả. Mỗi năm tới ngày đó lại có một sự kiện được tổ chức, KoLs hô hào, sau đó thì k có j tiếp để tác đông đến hành vi người sử dụng.

Và funny thì thế này, sự kiện để hô hào tiết kiệm điện, nhưng mình chỉ tắt điện có 1 tiếng còn 3 tiếng sự kiện sự hao tốn điện năng thật cũng lớn biết bao :))

Trả lời

Hồi đầu mình cũng thấy rất thích sáng kiến này, nhưng sau này mình thấy nó thuần tuý là một sản phẩm truyền thông hơn là tác động được đến ý thức và tạo nên thói quen cho cộng đồng.

Hoạt động này mình thấy nó diễn ra cũng gần chục năm rồi và mình thấy nó chưa thưc sự hiệu quả. Mỗi năm tới ngày đó lại có một sự kiện được tổ chức, KoLs hô hào, sau đó thì k có j tiếp để tác đông đến hành vi người sử dụng.

Và funny thì thế này, sự kiện để hô hào tiết kiệm điện, nhưng mình chỉ tắt điện có 1 tiếng còn 3 tiếng sự kiện sự hao tốn điện năng thật cũng lớn biết bao :))