Tại sao Hội đồng xét xử yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ không xưng "qua" trong phiên tòa xét xử?

  1. Kiến thức chung

VTV 24 đưa tin trong phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày 27/3, HĐXX nhiều lần đã nhắc nhở ông Vũ về việc phải xưng "bị đơn" thay vì "Qua". Lý do vì sao vậy mọi người??? Mình thấy đâu có ảnh hưởng gì đâu?
Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong Điều 209 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa dổi, bổ sung 2011 quy định về nội quy phiên tòa có nêu rõ: Khi phổ biến nội quy phiên tòa, Thư ký có thể hướng dẫn những người tham gia tố tụng cách xưng hô tại phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa là người điều khiển phiên tòa và có trách nhiệm duy trì kỷ luật phiên tòa. Mọi người trong phòng xử án phải có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Mọi người trong phòng xử án bao gồm tất cả những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố tụng và những người tham dự phiên toà phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án để bắt đầu phiên tòa và khi Tòa tuyên án. Đối với những người tham gia tố tụng khác như người bị hại; nguyên đơn dân sự; bị đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người làm chứng... hội đồng xét xử và người tham gia phiên tòa nên xưng là ông, bà, anh, chị tùy theo độ tuổi của họ. Một số thuật ngữ đã được luật hóa thì khi nói và xưng hô phải đúng pháp luật.
------------
Xem thêm: HĐXX yêu cầu ông Vũ không xưng 'Qua' khi trả lời các câu hỏi trong phiên tòa xét xử tranh chấp Trung Nguyên,
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

Trả lời

Trong Điều 209 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa dổi, bổ sung 2011 quy định về nội quy phiên tòa có nêu rõ: Khi phổ biến nội quy phiên tòa, Thư ký có thể hướng dẫn những người tham gia tố tụng cách xưng hô tại phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa là người điều khiển phiên tòa và có trách nhiệm duy trì kỷ luật phiên tòa. Mọi người trong phòng xử án phải có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Mọi người trong phòng xử án bao gồm tất cả những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố tụng và những người tham dự phiên toà phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án để bắt đầu phiên tòa và khi Tòa tuyên án. Đối với những người tham gia tố tụng khác như người bị hại; nguyên đơn dân sự; bị đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người làm chứng... hội đồng xét xử và người tham gia phiên tòa nên xưng là ông, bà, anh, chị tùy theo độ tuổi của họ. Một số thuật ngữ đã được luật hóa thì khi nói và xưng hô phải đúng pháp luật.
------------
Xem thêm: HĐXX yêu cầu ông Vũ không xưng 'Qua' khi trả lời các câu hỏi trong phiên tòa xét xử tranh chấp Trung Nguyên,
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

HDXX làm thế là ko ổn lắm, qua chỉ là 1 đại từ chỉ bản thân kiểu như tôi thôi, mềnh thấy ko có vấn đề gì cả, chẳng qua là từ này là từ cổ mượn từ tiếng Tàu nên giờ ít người dùng.

Còn đây là phiên toàn dân sự, công dân thích xưng hô thế nào cũng được miễn là lịch sự và thể hiện sự tôn trong. Phổ biến nhất là xưng "tôi". Bắt a Vũ xưng là "bị đơn" thì là sai.