Mọi người giúp mình giải đáp một vài thắc mắc về việc ăn dặm cho con với ạ?

  1. Mẹ và Bé

các chị ơi e sắp cho con ăn dặm mà bối rối quá có nhiều vấn đề mong các chị chia sẻ ạ

1. khi mới ăn nên cho bé ăn bột hay ăn cháo rây ạ. e thấy bảo ăn cháo rây tốt nhưng bé ăn rất ít thời gian đầu thì nấu kiểu gì ạ

2. cữ ăn bột của bé là mình tách hẳn sữa ra thành 1 cữ hay ntn ạ

3. nếu ăn bột thì nên cho tập ăn bột ngọt hay mặn trước để về sau bé ko biếng ăn ạ

Từ khóa: 

dinh dưỡng cho trẻ

,

mẹ và bé

1. Nên cho bé ăn như thế nào? Hiện nay có nhiều pp ăn dặm: tự chủ huy, truyền thống,.. mỗi pp đều có ưu nhược điểm riêng, tùy vào hoàn cảnh mà mẹ lựa chọn cho bé. Theo mình tìm hiểu một số mẹ có nói về ăn bột hạt vỡ( ăn dặm cán vỡ) bé lên cân khánhanh; ăn dặm kiểu Nhật dọn hơi bừa nhưng khả năng cầm nắm, tiếp nhận thức ăn của con khá tốt
2. Cữ ăn bột cho bé: lúc đầu mẹ có thể để 1-2 bữa dặm, còn lại là cữ sữa tùy theo thời điểm trước đó( nên lưu ý bữa dặm thời điểm này chủ yếu là để bé làm quen với thức ăn, và giai đoạn này atvstp cực kì quan trọng), sau dần khi bé hấp thu tốt, chấp nhận việc chuyển ăn dặm, mẹ tăng dần bữa ăn, giảm cữ sữa có thể giảm còn 3 cữ sữa trong ngày
3. Trẻ dưới 1 tuổi không ăn gia vị để tránh hại thận của em bé, mình có thể tạo vị từ hoa quả(sốt cam,dâu,táo,..), nước rau củ,... sau 1 tuổi cho bé làm quen từ từ k nhất thiết phải vội
Thông tin đến mẹ ạ
Trả lời
1. Nên cho bé ăn như thế nào? Hiện nay có nhiều pp ăn dặm: tự chủ huy, truyền thống,.. mỗi pp đều có ưu nhược điểm riêng, tùy vào hoàn cảnh mà mẹ lựa chọn cho bé. Theo mình tìm hiểu một số mẹ có nói về ăn bột hạt vỡ( ăn dặm cán vỡ) bé lên cân khánhanh; ăn dặm kiểu Nhật dọn hơi bừa nhưng khả năng cầm nắm, tiếp nhận thức ăn của con khá tốt
2. Cữ ăn bột cho bé: lúc đầu mẹ có thể để 1-2 bữa dặm, còn lại là cữ sữa tùy theo thời điểm trước đó( nên lưu ý bữa dặm thời điểm này chủ yếu là để bé làm quen với thức ăn, và giai đoạn này atvstp cực kì quan trọng), sau dần khi bé hấp thu tốt, chấp nhận việc chuyển ăn dặm, mẹ tăng dần bữa ăn, giảm cữ sữa có thể giảm còn 3 cữ sữa trong ngày
3. Trẻ dưới 1 tuổi không ăn gia vị để tránh hại thận của em bé, mình có thể tạo vị từ hoa quả(sốt cam,dâu,táo,..), nước rau củ,... sau 1 tuổi cho bé làm quen từ từ k nhất thiết phải vội
Thông tin đến mẹ ạ
Tuỳ từng mẹ cho con ăn ntn thôi, có thể tham khảo xem. Cho con ăn bột ăn dặm trc là bột ngọt, sau đến bột mặn, rồi cháo nhuyễn, dần tăng thô, mới tập thì ăn 1 cữ, tốt nhất buổi gần trưa tầm 10h, nên ăn trc khi cho uống sữa. Sang tháng thứ 7 + thì tăngbữa thàng 2 và kết thúc trước 5 rưỡi chiều. Dưới 1 tuổi sữa là chính nên mẹ đừng áp lực vde ăn quá, miễn sao bé chịu ăn và hợp tác, cân đối để ko bị hụt lượng sữa trung bình trong ngày của con là được ạ