Có nên bắt trẻ con học quá nhiều,ép chúng tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành khi còn quá nhỏ?

  1. Xã hội

  2. Giáo dục

Hôm trước bà c có nhờ mình rảnh thì dạy cu cháu 10 tuổi học. Tưởng là dạy Toán, Tiếng Việt mấy môn căn bản thôi ai dè chị lại bảo nhờ m dạy nó lập trình. Hỏi ra thì biết chị thấy ngành CNTT đang hot, thấy mình xin việc dễ, lương khởi điểm mới ra trường cũng khá nên muốn cho nó theo m học lập trình.

Ko biết mọi người thế nào chứ mình rất phản cảm những người làm cha mẹ ép con nhỏ học quá nhiều, cướp đi tuổi thơ của đứa trẻ. Ý kiến mn thế nào?

https://cdn.noron.vn/2022/12/21/3206500585287677559589563053432125496898447n-1671609324.jpg
Từ khóa: 

gen z lạ lắm

,

cuộc sống hại điện

,

xã hội

,

giáo dục

10t học lập trình đc rồi. Mới bắt đầu thì lập trình cũng chỉ là ngôn ngữ như học tiếng Anh thôi. Khô khan, nhàm chán thì chắc bạn theo nhầm nghề rồi. Vì đó là dấu hiệu của làm việc ko có động lực, ko thấy đc mục đích và giá trị của việc mình làm.
10t thì cho nó chơi scratch để học vẫn đc. Nó có cần học thuật toán hay gì cao siêu đâu. Như chơi Lego thôi. Trừ khi nó nói ko thích cái này thì hãy để nó thử cái khác. Chứ bh gặp đứa nhỏ mê chơi cờ vua, suốt ngày cắm đầu nghiên cứu cờ. Cấm ko cho nó học cờ vua, vì tuổi thơ là phải cởi truồng tắm mưa?
Trả lời
10t học lập trình đc rồi. Mới bắt đầu thì lập trình cũng chỉ là ngôn ngữ như học tiếng Anh thôi. Khô khan, nhàm chán thì chắc bạn theo nhầm nghề rồi. Vì đó là dấu hiệu của làm việc ko có động lực, ko thấy đc mục đích và giá trị của việc mình làm.
10t thì cho nó chơi scratch để học vẫn đc. Nó có cần học thuật toán hay gì cao siêu đâu. Như chơi Lego thôi. Trừ khi nó nói ko thích cái này thì hãy để nó thử cái khác. Chứ bh gặp đứa nhỏ mê chơi cờ vua, suốt ngày cắm đầu nghiên cứu cờ. Cấm ko cho nó học cờ vua, vì tuổi thơ là phải cởi truồng tắm mưa?
Đối với một học sinh như em thì kịch liệt là không ạ, hiện tại bên BGD đã chỉnh sửa sách làm các môn học trở nên nâng cao hơn, khó hơn và áp lực hơn. Enhớ lúc trước e học viết chữ nhỏ là vào lớp 2 mà giờ chưa hết HK1 bọn lớp 1 đã học rồi. Hồi xưa e cũng học rất là nhiều, điều đó thật sự rất có hại, từ năm lớp 3 tới năm lớp 7 e đều học sinh khá trung bình, từ khi lên lớp 8, e được cô giáo tư vấn là nên học ít lại, nên là kể từ đó e chỉ học những thứ cần thiết. Những kiến thức nâng cao thì chỉ chọn cái e có đam mê mới học, điều đó giúp điểm số của e cải thiện hơn rất nhiều, cũng không bị áp lực về vấn đề điểm số cũng như học tập. Thật ra thì hầu như các vụ học sinh nhảy lầu hay gì đó hầu như là do áp lực học tập, nên e cũng không khuyến khích cho trẻ nhỏ học quá nhiều, cho chúng học những thứ cần thiết, phù hợp với độ tuổi, cho chúng học cái chúng thích thôi ạ, em cảm ơn vì đã đọc. 
https://cdn.noron.vn/2022/12/21/30-03-2022161503be-4-tuoi-hoc-chu-cai-1671619965.jpg
Với câu hỏi này thì Minh xin phép trả lời luôn là KHÔNG
Thứ 1 là quá sớm để tiếp nhận thông tin: trẻ khi còn quá nhỏ không thể tiếp nhận được những thông tin mang tầm vĩ mô với tụi nó như thế. Thứ tụi nó nên học khi đó là những kiến thức cơ bản của cuộc sống chứ ko phải những kiến thức khô khan, để giúp con sau này. Ngoài ra, những kiến thức đó không tồn tại bền vững theo thời gian, và khoa học phát triển với tốc độ vô cùng chóng mặt; trẻ con thì lại có trí nhớ khá tốt và khá dai nên việc tụt hậu với thời đại là điều dễ xảy ra.
Thứ 2 là mỗi đứa trẻ có một khả năng khác nhau trong một ngành nghề khác nhau. Một đứa trẻ có 8 loại thông minh bao gồm: vận động, ngôn ngữ, logic, thiên nhiên, nghệ thuật, thị giác không gian, xã hội, nghệ thuật; mỗi loại trí thông minh sẽ giúp cho con của bạn có lợi thế trong một ngành nghề khác nhau. Vì vậy, khi chưa xác định được con thuộc loại thông minh nào mà đã ép con đi theo ngành nghề không chỉ khiến con không thể trổ hết được tài năng của mình mà còn khiến con thui chột đi khả năng của mình.
https://cdn.noron.vn/2022/12/21/ngay-nay-cac-bac-phu-huynh-dang-co-xu-huong-bat-tre-hoc-tu-som-va-nhieu-hon-1671610826.jpg
Thứ 3 là làm mất hứng thú: việc học trước những kiến thức này khi còn quá nhỏ dễ khiến con mất hứng thú với việc học, vì chúng học những thứ mà chúng không hiểu và chúng sẽ dần dần sợ việc học. Nói đâu xa, chỉ với những kiến thức ở trong cuốn sách giáo khoa lớp 1 khi mới ra mắt, nhiều người đã than vãn vì chương trình quá nặng khiến con cái dễ mất hứng thú.