Một số từ vựng tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Ái Nhĩ Lan

  1. Ngoại ngữ

Hiện tại mình đang học tiếng Ái Nhĩ Lan (Gaeilge) ở trường đại học. Mình phát hiện ra rất nhiều từ vựng tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Ái Nhĩ Lan (và dĩ nhiên còn nhiều từ Ái Nhĩ Lan có nguồn gốc từ tiếng Anh hơn nữa).

Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất thông dụng, phần lớn các bạn trẻ ở Việt Nam học ngoại ngữ là chọn tiếng Anh. Nhưng rất ít ai biết đến tiếng Ái Nhĩ Lan. Chính vì thế, có nhiều từ bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện ra nhiều từ vựng tiếng Anh xuất phát từ tiếng Ái Nhĩ Lan.

galore = nhiều (từ "go leor", đây là cụm từ rất thông dụng cho người mới bắt đầu học tiếng Ái Nhĩ Lan: ceart go leor = okay)

hooligan = người phá (từ "Ó hUallacháin" là 1 tên họ trong tiếng Ái Nhĩ Lan).

slew = số lượng lớn (từ "sluagh"), từ này mình chưa biết trước đó, nhưng hôm nay gặp trong lớp và bạn người Mỹ có xác nhận vẫn hay thường xuyên dùng.

slogan = phương châm, khẩu hiệu (từ "sluagh-ghairm", câu hét chiến tranh của người Gael)

smashing (lóng) = tốt, tuyệt (từ "is maith sin" = That's good)

có lẽ nổi tiếng nhất là whiskey (từ "uisce beatha" = nước sự sống)!

Dĩ nhiên còn rất nhiều, nhưng mình chỉ liệt kê những từ mình cho là thú vị và vẫn khá thông dụng trong tiếng Anh.

Lần sau mình sẽ chia sẻ thêm về tiếng Anh được nói ở Ái Nhĩ Lan (Hiberno-English)!

Slán go fóill!

Từ khóa: 

tiếng anh

,

tiếng ái nhĩ lan

,

ái nhĩ lan

,

irish

,

gaelic

,

ngoại ngữ