Mục đích biểu tình?

  1. Tin Tức

Thứ khiến 2 triệu dân Hongkong xuống đường biểu tình không phải là "tự tôn dân tộc" gì cả, mà chỉ vì quyền tự do của cá nhân.

Đấy là giá trị cốt lõi tạo nên căn cước của người Hongkong, là thứ mà họ muốn trình bày qua khẩu hiệu "Hongkong không phải Trung Quốc".

Đấy là một ví dụ về chủ nghĩa dân tộc hiện đại dựa trên giá trị, tương phản với chủ nghĩa dân tộc dựa trên nguồn gốc.

Và dễ hiểu là dựa trên giá trị thì văn minh và cởi mở, còn dựa trên nguồn gốc thì bảo thủ và lạc hậu.

Hưng phạm ngọc

Từ khóa: 

tin tức

Mình xin phép trích một đoạn định nghĩa trên mạng: 

"Biểu tình là sự biểu hiện, thể hiện các suy nghĩ, hành động, bất đồng quan điểm đối với các quy định, liên quan đến quyền lợi, của các tổ chức hay cá nhân, hoặc tập hợp các nhóm người ủng hộ cho một mục đích chính trị, hoặc nguyên nhân khác. Nó thường bao gồm việc đi bộ để hình thành diễu hành hàng loạt và bắt đầu với một cuộc gặp gỡ tại một địa điểm được chỉ định, hoặc diễu hành.

Các cuộc biểu tình có thể có mục đích bày tỏ quan điểm hoặc ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề công cộng, nhất là về một vụ bất công xã hội. Người ta thường nghĩ rằng càng thêm người tham gia cuộc biểu tình thì nó càng thành công hơn. Các biểu tình thường có liên quan đến vấn đề chính trị, kinh tế, và xã hội, thường nhằm mục đích gây sức ép cho một thay đổi nhất định."

Theo như trên thì các hành động như phong tỏa đường phố và ngồi yên một chỗ cũng có thể được gọi là các cuộc biểu tình. 2 triệu dân Hongkong xuống đường biểu tình không phải là "tự tôn dân tộc" gì cả, mà chỉ vì quyền tự do của cá nhân cũng được coi là 1 hành động biểu tình. 

.

Trả lời

Mình xin phép trích một đoạn định nghĩa trên mạng: 

"Biểu tình là sự biểu hiện, thể hiện các suy nghĩ, hành động, bất đồng quan điểm đối với các quy định, liên quan đến quyền lợi, của các tổ chức hay cá nhân, hoặc tập hợp các nhóm người ủng hộ cho một mục đích chính trị, hoặc nguyên nhân khác. Nó thường bao gồm việc đi bộ để hình thành diễu hành hàng loạt và bắt đầu với một cuộc gặp gỡ tại một địa điểm được chỉ định, hoặc diễu hành.

Các cuộc biểu tình có thể có mục đích bày tỏ quan điểm hoặc ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề công cộng, nhất là về một vụ bất công xã hội. Người ta thường nghĩ rằng càng thêm người tham gia cuộc biểu tình thì nó càng thành công hơn. Các biểu tình thường có liên quan đến vấn đề chính trị, kinh tế, và xã hội, thường nhằm mục đích gây sức ép cho một thay đổi nhất định."

Theo như trên thì các hành động như phong tỏa đường phố và ngồi yên một chỗ cũng có thể được gọi là các cuộc biểu tình. 2 triệu dân Hongkong xuống đường biểu tình không phải là "tự tôn dân tộc" gì cả, mà chỉ vì quyền tự do của cá nhân cũng được coi là 1 hành động biểu tình. 

.