Năm 2023 rồi vẫn còn những tư tưởng "Trọng nam khinh nữ" ở giải thưởng điện ảnh nhỉ?

  1. Xã hội

T vẫn thấy khá tiếc khi có một bộ phim rất hay là The Woman King của Gina Prince-Bythewood rất đỉnh nhưng lại không hề có được cho mình một đề cử nào trong hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất, và năm nay tuy có thể nhìn thấy rất ít những bộ phim của các nữ đạo diễn được đề cập tới nhưng không có nghĩ là bộ phim đấy không được hay mà mang lại rất nhiều ý nghĩa. Du vậy vẫn không hiểu tại sao ở một nơi danh giá và trao giải thưởng lớn đến vậy vẫn còn những người "trọng nam khinh nữ" nhỉ ?

https://cdn.noron.vn/2023/01/29/32717256811316889408308256452682168366645556n-1674966537.jpg

Mọi người nghĩ sao ?

Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

xã hội

Làm nghệ thuật thì thể hiện qua sản phẩm. Diễn viên diễn xuất tốt, dc công chúng ủng hộ thông qua vai diễn thì là diễn viên giỏi. Đạo diễn phim hay, ăn khách hoặc phim hàn lâm, giá trị nghệ thuật cao thì là đạo diễn giỏi. Mắc gì lôi nam nữ vô. Ví dụđạo diễn nam năm nay dở quá, thôi nhắm mắt cho tạm ông khá nhất trong lũ dở vào đề cử tạm cho đỡ trọng nữ khinh nam. Thế thành thiên vị, thương hại chứ nghệ thuật gì.
Trả lời
Làm nghệ thuật thì thể hiện qua sản phẩm. Diễn viên diễn xuất tốt, dc công chúng ủng hộ thông qua vai diễn thì là diễn viên giỏi. Đạo diễn phim hay, ăn khách hoặc phim hàn lâm, giá trị nghệ thuật cao thì là đạo diễn giỏi. Mắc gì lôi nam nữ vô. Ví dụđạo diễn nam năm nay dở quá, thôi nhắm mắt cho tạm ông khá nhất trong lũ dở vào đề cử tạm cho đỡ trọng nữ khinh nam. Thế thành thiên vị, thương hại chứ nghệ thuật gì.