Nên hay không dành riêng 10 phút giải lao cho bộ phim Avatar 2 có thời lượng hơn 3 tiếng?

  1. Tin Tức

  2. Phim ảnh

Mới đây rạp BHD đã thông báo sẽ dành riêng 10 phút giải lao cho những người xem bộ phim Avatar 2. Nhiều người ủng hộ sự tâm lý này của BHD những cũng có không ít người phản đối vì họ cho rằng việc này không cần thiết với một phim bom tấn như Avatar 2. Ý kiến bạn có ủng hộ không?

Từ khóa: 

tin nóng

,

tin tức

,

phim ảnh

Mk thấy hợp lí vch mà, Dù biết nó cũng là chiêu thức Marketing thôi😁Nhưng ít nhất nó sẽ giải quyết được nỗi buồn chuyện cá nhân của mỗi người. Thử nghĩ mà xem khi chúng ta mua combo bắp nước để vào rạp thưởng thức, uống cho đã vào rồi mắc vệ sinh, lúc đó việc thưởng thức sẽ ảnh hưởng như bạn phải rời chỗ ngồi để đi wc..vv chưa kể thời lượng dài như vậy khiến cho người xem dễ bị mệt và khó tập trung vào bộ phim. 

Thứ hai thì việc giải lao 10 phút cũng giúp chúng ta thư giản, tránh việc ngồi quá lâu, sinh thêm bệnh về, nhịn đi wc quá lâu cũng là một vấn đề rất nan giải và cần được giải quyết sớm nhất. 10 phút đấy thực sự là thời gian quý báu để chúng ta có thể giải quyết được tất cả việc đang cần phải làm và quay lại thưởng thức tiếp bộ phim.
https://cdn.noron.vn/2022/12/13/621f831aedb37-1670923240.jpg

Ngay cả những rạp ở nước ngoài cũng có thời gian nghỉ như vậy để khiến người xem đỡ bị bức bối và khó chịu khi phải ngồi quá lâu và nhìn màn hình như vậy. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú và cũng đồng tình với việc nghỉ giải lao như vậy. Rạp BHD họ đang đi đúng hướng đấy chứ ?
Trả lời
Mk thấy hợp lí vch mà, Dù biết nó cũng là chiêu thức Marketing thôi😁Nhưng ít nhất nó sẽ giải quyết được nỗi buồn chuyện cá nhân của mỗi người. Thử nghĩ mà xem khi chúng ta mua combo bắp nước để vào rạp thưởng thức, uống cho đã vào rồi mắc vệ sinh, lúc đó việc thưởng thức sẽ ảnh hưởng như bạn phải rời chỗ ngồi để đi wc..vv chưa kể thời lượng dài như vậy khiến cho người xem dễ bị mệt và khó tập trung vào bộ phim. 

Thứ hai thì việc giải lao 10 phút cũng giúp chúng ta thư giản, tránh việc ngồi quá lâu, sinh thêm bệnh về, nhịn đi wc quá lâu cũng là một vấn đề rất nan giải và cần được giải quyết sớm nhất. 10 phút đấy thực sự là thời gian quý báu để chúng ta có thể giải quyết được tất cả việc đang cần phải làm và quay lại thưởng thức tiếp bộ phim.
https://cdn.noron.vn/2022/12/13/621f831aedb37-1670923240.jpg

Ngay cả những rạp ở nước ngoài cũng có thời gian nghỉ như vậy để khiến người xem đỡ bị bức bối và khó chịu khi phải ngồi quá lâu và nhìn màn hình như vậy. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú và cũng đồng tình với việc nghỉ giải lao như vậy. Rạp BHD họ đang đi đúng hướng đấy chứ ?

Với tâm lý một fan chân chính thì tôi SIÊU ỦNG HỘ quyết định này nhaaaaa. Ủng hộ phim là một chuyện, nhưng 3 tiếng thì phải có giải lao xíu xiu làm việc cá nhân chứ mọi người ơi. Kể cái này cũng hơi ngại nhưng hồi Em và Trịnh ra mắt, tôi đi xem một mình tung ta tung tăng uống hết cốc pepsi, thành ra chỉ được nửa phim mà mắc vệ sinh quá trời nhưng không dám ra vì sợ bỏ lỡ chi tiết quan trọng. Ôi nửa phim sau cứ như cực hình ấy😭 Lần này cũng hóng quá mà chỉ sợ tình huống cũ lặp lại, nghỉ giữa phim cho đầu óc cơ thể thoải mái tí rồi chill tiếp các bác ơi. Đợi cả 13 năm rùi thì bây giờ 10 phút có là gì đâuuu😤

https://cdn.noron.vn/2022/12/13/224296863111422-1670922751.jpg