Tổ chức Giáng sinh có phải là đang tuyên truyền tôn giáo?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Từ lúc sinh ra đến giờ mình luôn nghĩ rằng tổ chức giáng sinh là một sự kiện rất được mong chờ của các bạn trẻ và trẻ em cũng như các tín đồ theo đạo Thiên Chúa Giáo nói chung. Nó giúp cho chúng ta trở nên vui vẻ hòa đồng với bạn bè, làng xóm và cảm nhận được vẻ đẹp của mùa giáng sinh an lành cũng giống như Tết trung thu. Không những thế lại còn được mong ước sẽ có ngày ông già noel sẽ tặng quà cho mình, quả thật ai ai cũng đều thích bởi nó là tuổi thơ của biết bao nhiêu người như chúng ta và đến cả bản thân mình mong muốn được như vậy từ nhỏ cho tới tận bây giờ cho dù mình không theo đạo giáo nào. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/13/3190593711246746837877854497294356221790647n-1670921976.jpg

Nhưng sau khi xem xong đoạn video ngắn tiktok nói về “tổ chức giáng sinh trong trường học có phạm luật không” thì mình khá bất ngờ. Câu trả lời của vị luật sư trẻ đó nói rằng: “việc tổ chức giáng sinh tại các trường học là một hoạt động được coi là VI PHẠM PHÁP LUẬT căn cứ theo luật giáo dục năm 2019 và hành vi này có thể xâm phạm và tác động đến học sinh, sinh viên với những người có tín ngưỡng tôn giáo khác….” 

Mình tự hỏi nếu VI PHẠM PHÁP LUẬT như vậy thì tại sao các trường đại học, mầm non cũng như hệ thống giáo dục Việt Nam, công sở hay công ty vẫn tổ chức bình thường đến như vậy. Thậm chí các cơ quan công an họ thấy nhưng họ không xử phạt. Hơn nữa từ mấy chục năm qua vẫn tổ chức như vậy và không một ai lên tiếng. Có chăng mọi người đều đang xem nhẹ tính pháp lý của hành động này.

Theo như mình thấy việc người dân công giáo chuẩn bị cho ngày lễ này của mình long trọng đó cũng là lẽ đương nhiên, chẳng có gì để bàn cãi. Việc những người không theo đạo cũng trang trí cây thông, tổ chức vui chơi nhỏ cũng không đến mức phạm luật, chỉ cần hộ không đem những người truyền bá tư tưởng vào là được. Đáng buồn là những năm gần đây, rất nhiều người ngoài công giáo cũng 'vô duyên" đón giáng sinh như thể là ngày quốc lễ của mình, người ta thấy nhiều cửa hàng bày bán tràn lan ông già Noel, những cây thông giáng sinh treo đầy những bóng đèn nhấp nháy, có nơi một số cơ quan nhà nước chẳng liên quan đến công giáo cũng đặt cây thông rất" vô duyên" nơi công quyền, nguy hiểm hơn, do tò mò hay đơn giản chỉ nghĩ đây là trò chơi con trẻ mà "cây thông và hình ảnh ông già Noel" xuất hiện ngang nhiên rất nhiều trong các phòng học, ngay tại sân trường ở các trường học của cả nước, thậm chí người không tôn giáo cũng vô duyên bày trò thuê ông già Noel đến tặng quà cho con cháu mình...Hình ảnh này đã vô tình truyền bá những tư tưởng tôn giáo không đúng cho mọi người. Ví dụ như mình đây, nếu như không xem được clip của luật sư kia thì mình cũng vẫn nghĩ rằng việc tổ chức giáng sinh là việc tự do ai cũng có thể làm kể cả không theo đạo. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/13/201912190721ch3-1-1670922024.jpg

Có thể trên các nhà trường khi tổ chức các hoạt động mừng Giáng Sinh đều không có chủ đích là tuyên truyền tôn giáo mà chỉ đơn thuần là muốn có thêm một hoạt động vui chơi, giải trí cho học trò, làm sinh động thêm các hoạt động của nhà trường... Nhưng thực tế thì bằng những hoạt động ấy vô hình chung lại khiến cho những ý niệm về hoạt động và lễ nghi tôn giáo mà cụ thể là Kito giáo từng ngày được tiêm nhiễm, thấm và ngấm vào đầu óc học trò một cách vô thức. Đó chính là một kiểu định hướng, áp đặt niềm tin tôn giáo đối với đối tượng là trẻ em - những người chưa đủ nhận thức để tự chọn và tự quyết niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng cho mình. 

Sắp tới là Lễ Giáng Sinh nên mình xin chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc, lành mạnh và quây quần bên gia đình và những người thân yêu 😊

Nếu bạn nào có quan điểm gì thì comment xuống dưới giúp mình nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

Từ khóa: 

vấn đề nóng

,

tin tức

,

xã hội

Thấy người không theo đạo còn mong ngóng hơn cả người công giáo. Để có thể đi đú đởn. Họ tổ chức, trang trí nhưng họ chả biết về lịch sử của nó. Nói chung việt nam là đất nước vô sản nên khó nói lắm. Giờ Việt Nam đang Tây hóa những vấn đề về công giáo. Như giáng sinh,..bala..bala. Sớm muộn thì nó cx phổ biến và lớn mạnh. Trừ những người không bị nhồi sọ. Chúc người công giáo lớn mạnh và xâm chiếm việt nam. Người việt nam sáng lên mạng chửi đạo công giáo nhưng tối chụp ảnh và đi chơi noel haha. Nhà thờ lớn hà nội hiên ngang giữa trung tâm Hà nội nhưng Đảng không làm được gì. Cay. Sau này sẽ có nhiều người theo đạo nhưng tôi hy vọng sẽ ít và chất lượng. Chứ nhiều mà làm mất chất thì cx chán 

Trả lời

Thấy người không theo đạo còn mong ngóng hơn cả người công giáo. Để có thể đi đú đởn. Họ tổ chức, trang trí nhưng họ chả biết về lịch sử của nó. Nói chung việt nam là đất nước vô sản nên khó nói lắm. Giờ Việt Nam đang Tây hóa những vấn đề về công giáo. Như giáng sinh,..bala..bala. Sớm muộn thì nó cx phổ biến và lớn mạnh. Trừ những người không bị nhồi sọ. Chúc người công giáo lớn mạnh và xâm chiếm việt nam. Người việt nam sáng lên mạng chửi đạo công giáo nhưng tối chụp ảnh và đi chơi noel haha. Nhà thờ lớn hà nội hiên ngang giữa trung tâm Hà nội nhưng Đảng không làm được gì. Cay. Sau này sẽ có nhiều người theo đạo nhưng tôi hy vọng sẽ ít và chất lượng. Chứ nhiều mà làm mất chất thì cx chán 

Giáng sinh ở VN trong trường học mình thấy chỉ có tặng quà và ngoài đường cũng chỉ là hoá trang xong selloff mấy món đồ, thì mình thấy nó k hẳn là tuyên truyền tôn giáo. Nhưng nếu mà nói tổ chức lễ đúng và hoàn chỉnh thì sẽ là sai, vì ngoài chuyện đồăn quà cáp thì vẫn còn phải hát cầu nguyện nữa, lúc này mới là vi phạm😄

Kể cả với những người vô thần như mình thì đa số cũng chỉ nghĩ Giáng Sinh là thêm 1 ngày nghỉ nữa, ko phải đi làm hay đi học, vui chơi xả láng cùng bạn bè, gần gũi, quây quần cùng gia đình, và tổ chức mấy hoạt động trò chơi, tiệc tùng vui vẻ thôi, chứ chẳng có gì gọi là "tuyên truyền tôn giáo" cả. Những nếu đúng như bạn nói thì nó cũng ảnh hưởng lên các thế hệ bâu giờ. Việc này thì xã hội cần thắt chặt các hoạt động tổ chức đàng hoàng, có truyền bá tư tưởng. Còn dân dên ham vui như mk thì cũng k đáng lo lắm 😉