Nền văn minh sẽ trở nên thế nào nếu chế độ mẫu hệ là hệ thống xã hội của chúng ta?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Từ khóa: 

mẫu hệ

,

phụ nữ

,

văn hóa

,

xã hội

1. Mỗi quốc gia sẽ có quốc phục và mỗi người đứng đầu quốc gia sẽ cố gắng phô trương những gì tốt nhất của họ.

2. Mọi quốc gia sẽ cố gắng nhìn vào hoạt động của quốc gia khác và cố gắng vượt trội hơn họ

3. Chúng tôi sẽ thông qua các dự luật để dành chỗ cho nam giới trong quốc hội và mọi người sẽ bắt đầu nói về việc trao quyền cho nam giới. 😎

4. Chúng tôi sẽ tổ chức các bữa tiệc bàn tròn do một quốc gia khác nhau tổ chức mỗi năm.

Trả lời

1. Mỗi quốc gia sẽ có quốc phục và mỗi người đứng đầu quốc gia sẽ cố gắng phô trương những gì tốt nhất của họ.

2. Mọi quốc gia sẽ cố gắng nhìn vào hoạt động của quốc gia khác và cố gắng vượt trội hơn họ

3. Chúng tôi sẽ thông qua các dự luật để dành chỗ cho nam giới trong quốc hội và mọi người sẽ bắt đầu nói về việc trao quyền cho nam giới. 😎

4. Chúng tôi sẽ tổ chức các bữa tiệc bàn tròn do một quốc gia khác nhau tổ chức mỗi năm.

Nếu chế độ mẫu hệ tốt hơn về tổng thể thì sự cạnh tranh xã hội giữa các tôn giáo, hệ thống chính trị và các nhóm sẽ khiến chế độ mẫu hệ trở nên phổ biến hơn.Có những mô hình cho rằng Cơ đốc giáo đã tiếp quản đế chế La Mã vì tỷ lệ sống sót cao hơn 10% đối với trẻ em và các thành viên nói chung trong đại dịch.Nếu chế độ mẫu hệ tạo ra những con người có chất lượng cao hơn hoặc tỷ lệ sống sót cao hơn trong lịch sử loài người, thì đó sẽ là chuẩn mực.Và không phải vậy, ngoại trừ một số nơi có tỷ lệ nam giới tử vong rất cao.

Một lý do khác mà chúng ta có thể nói chế độ mẫu hệ không phổ biến hoặc không thuận lợi là nhìn vào thế giới hiện đại. Nếu những người cha không quan trọng lắm, thì con cái của những bà mẹ đơn thân sẽ không có nguy cơ trở thành người vô gia cư, bệnh tâm thần, nghiện ngập, vào tù cao gấp ba đến bốn lần. Điều đó đúng bất kể chủng tộc hay thu nhập của người mẹ.

Chúng ta có thể nói về việc người nghèo có mạng lưới xã hội xuất sắc và dựa vào gia đình, nhưng khi bố kết hôn với mẹ và ở lại, cặp vợ chồng nghèo có nhiều khả năng tiết kiệm, đầu tư và thoát nghèo hơn. Chế độ mẫu hệ đặt nam giới ở vị trí thứ hai và dẫn đến tình trạng các bà mẹ sinh nhiều con cho nhiều nam giới, phá vỡ mô hình hôn nhân mẫu hệ. Và điều đó gắn liền với nghèo đói và hỗn loạn xã hội.

Có một nghiên cứu lớn đã được thực hiện cách đây vài năm, do nhà kinh tế học Harvard Raj Chetty đứng đầu. Ông phát hiện ra rằng hai trong số những yếu tố dự báo lớn nhất về khả năng di chuyển lên cao-thấp là:

1) Sống trong các khu dân cư tập trung nhiều người nghèo và 

2) Lớn lên trong khu dân cư có nhiều bà mẹ đơn thân.

Khi chế độ mẫu hệ dẫn đến nghèo đói, tội phạm và hỗn loạn xã hội nhiều hơn, rõ ràng là không tốt hơn.

Mẫu hệ là gì? là người phụ nữ làm chủ xã hội... về nhà bạn xem... có ông chồng nào thật sự làm chủ không? Các ông có thể hoành tá tràng, tung hoành thiên hạ, nhưng sau cùng các bà mới là bàn tay vô hình cai trị tất cả, ảnh hưởng đến tất cả.

Vì vậy ông chồng càng thành công càng vươn xa, nhìn người vợ càng hiền hòa dễ thương, đừng nhìn đấy mà nhầm, con ro bốt ông chồng có thể chạy 150% công suất ngoài xã hội, có thể thả dê nửa vũ trụ, cũng bởi con sư tử đang quản chặt cơ đồ đó.

Tựa như những chiến binh sheild-maiden người Viking, các bà vợ Việt cũng kinh khủng thế đấy... Nên cái đám genZ thời đại này, cọc tự tìm trâu, thóc tự đi tìm gà, còn đáng sợ hơn chế độ mẫu hệ ấy chứ.

Có lẽ đó là sự thay đổi kinh khủng nhất lịch sử. Chúng ta sẽ không còn ngồi uống bia với nhau được nữa, chúng ta không thể ngồi nói phét với nhau hằng đêm. Thay vào đó chúng ta sẽ thay vị trí, trông con và dọn nhà, nấu cơm cả ngày @@ Nghĩ thôi cũng thấy buồn kiếp làm đàn ông. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/16/main-qimg-c96c718604fd508f019e0e4ce3f82487-pjlq-1668609215-1668609215.jpg