Nêu đặc điểm chính của loại hình ngôn ngữ chắp dính?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Loại hình ngôn ngữ chắp dính có ba đặc điểm cơ bản nhất là: 1. Quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp của từ được biểu diễn ngay trong bản thân từ bằng phụ tố. 2. Căn tố hầu như không biến đổi hình thái: và chúng có thể tồn tại, hoạt động độc lập được khi không có phụ tố đi kèm. Điều này khác với căn tố của ngôn ngữ loại hình hoà kết: căn tố của ngôn ngữ chắp dính ở đây có thể hoạt động tách biệt với phụ tố. 3. Mỗi phụ tố chắp dính luôn luôn chỉ "chứa" một ý nghĩa ngữ pháp; và ngược lại, mỗi ý nghĩa ngữ pháp bao giờ cũng được biểu thị bằng một phụ tố riêng. Bởi thế, trong hoạt động ngôn ngữ, độ dài của từ có thể tương đối lớn vì các phụ tố cứ được nối tiếp vào căn tố một cách "tự động" để biểu diễn cho đủ ý nghĩa ngữ pháp cần thiết phải diễn đạt.
Trả lời
Loại hình ngôn ngữ chắp dính có ba đặc điểm cơ bản nhất là: 1. Quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp của từ được biểu diễn ngay trong bản thân từ bằng phụ tố. 2. Căn tố hầu như không biến đổi hình thái: và chúng có thể tồn tại, hoạt động độc lập được khi không có phụ tố đi kèm. Điều này khác với căn tố của ngôn ngữ loại hình hoà kết: căn tố của ngôn ngữ chắp dính ở đây có thể hoạt động tách biệt với phụ tố. 3. Mỗi phụ tố chắp dính luôn luôn chỉ "chứa" một ý nghĩa ngữ pháp; và ngược lại, mỗi ý nghĩa ngữ pháp bao giờ cũng được biểu thị bằng một phụ tố riêng. Bởi thế, trong hoạt động ngôn ngữ, độ dài của từ có thể tương đối lớn vì các phụ tố cứ được nối tiếp vào căn tố một cách "tự động" để biểu diễn cho đủ ý nghĩa ngữ pháp cần thiết phải diễn đạt.