Phân tích một tác phẩm báo chí gần đây về chính trị - nội chính?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tác phẩm có tít “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết các gia đình cán bộ lão thành cách mạng” đăng trên báo Nhân dân, số 22763, thứ Năm, ngày 01/02/2018. * Về mặt nội dung: - Tác phẩm đã cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chi tiết về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ địa điểm, thời gian cho đến nhân vật xuất hiện trong tác phẩm đều được thể hiện sinh động. Độc giả dễ dàng thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với gia đình cán bộ lão thành cách mạng nói riêng và với những người có công với cách mạng nói chung, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về. Không chỉ vậy, tác phẩm còn cung cấp thêm thông tin về những sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng, từ đó củng cố tinh thần dân tộc và tinh thần yêu nước trong lòng độc giả. - Tuy nhiên, nội dung của tác phẩm quá khô khan và cách viết của tác giả dễ gây nhàm chán. Tác phẩm đưa quá nhiều thông tin về các nhân vật thay vì chia sẻ cảm xúc của nhân vật khi được Tổng Bí thư đến thăm, chính điều này khiến độc giả cảm thấy khó có thể nắm bắt thông tin một cách trọn vẹn. * Về mặt hình thức: - Tác phẩm thuộc thể loại tin, vì thế yêu cầu cần thiết là ngắn, gọn, súc tích, song tác phẩm lại được viết quá dài. Chưa kể bố cục giữa các phần với nhau chưa thật sự liên kết, gây khó hiểu cho độc giả. Cách chuyển đoạn và chuyển câu còn thiếu sự nhịp nhàng và linh hoạt. - Tác phẩm chỉ có duy nhất một tấm ảnh, và kích cỡ ảnh cũng khá “khiêm tốn”. Đặt trong tương quan giữa phần ảnh và phần chữ sẽ dễ dàng thấy được sự chênh lệch đáng kể. * Kết luận và đề xuất chỉnh sửa - Đây là một tin về chính trị - nội chính không đạt yêu cầu. - Để chỉnh sửa, đầu tiên, ta cần thêm nhiều hình ảnh và giảm dung lượng phần chữ để tạo sự cân bằng cho tác phẩm về mặt hình thức cũng như thu hút độc giả. Thứ hai, ở phần chữ, cần viết theo một trình tự logic hợp lý; tách câu, tách đoạn rõ ràng. Thêm vào đó, văn phong của tác giả cần linh hoạt hơn để tránh gây nhàm chán. Đoạn cuối có thể lược bỏ khỏi tác phẩm để tránh lan man và lạc khỏi chủ đề. Ta cũng có thể tập trung khai thác cảm xúc của các gia đình lão thành cách mạng khi được Tổng Bí thư đến thăm và chúc Tết nhằm tạo được hiệu ứng mạnh mẽ hơn đối với độc giả.
Trả lời
Tác phẩm có tít “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết các gia đình cán bộ lão thành cách mạng” đăng trên báo Nhân dân, số 22763, thứ Năm, ngày 01/02/2018. * Về mặt nội dung: - Tác phẩm đã cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chi tiết về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ địa điểm, thời gian cho đến nhân vật xuất hiện trong tác phẩm đều được thể hiện sinh động. Độc giả dễ dàng thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với gia đình cán bộ lão thành cách mạng nói riêng và với những người có công với cách mạng nói chung, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về. Không chỉ vậy, tác phẩm còn cung cấp thêm thông tin về những sự kiện và nhân vật lịch sử quan trọng, từ đó củng cố tinh thần dân tộc và tinh thần yêu nước trong lòng độc giả. - Tuy nhiên, nội dung của tác phẩm quá khô khan và cách viết của tác giả dễ gây nhàm chán. Tác phẩm đưa quá nhiều thông tin về các nhân vật thay vì chia sẻ cảm xúc của nhân vật khi được Tổng Bí thư đến thăm, chính điều này khiến độc giả cảm thấy khó có thể nắm bắt thông tin một cách trọn vẹn. * Về mặt hình thức: - Tác phẩm thuộc thể loại tin, vì thế yêu cầu cần thiết là ngắn, gọn, súc tích, song tác phẩm lại được viết quá dài. Chưa kể bố cục giữa các phần với nhau chưa thật sự liên kết, gây khó hiểu cho độc giả. Cách chuyển đoạn và chuyển câu còn thiếu sự nhịp nhàng và linh hoạt. - Tác phẩm chỉ có duy nhất một tấm ảnh, và kích cỡ ảnh cũng khá “khiêm tốn”. Đặt trong tương quan giữa phần ảnh và phần chữ sẽ dễ dàng thấy được sự chênh lệch đáng kể. * Kết luận và đề xuất chỉnh sửa - Đây là một tin về chính trị - nội chính không đạt yêu cầu. - Để chỉnh sửa, đầu tiên, ta cần thêm nhiều hình ảnh và giảm dung lượng phần chữ để tạo sự cân bằng cho tác phẩm về mặt hình thức cũng như thu hút độc giả. Thứ hai, ở phần chữ, cần viết theo một trình tự logic hợp lý; tách câu, tách đoạn rõ ràng. Thêm vào đó, văn phong của tác giả cần linh hoạt hơn để tránh gây nhàm chán. Đoạn cuối có thể lược bỏ khỏi tác phẩm để tránh lan man và lạc khỏi chủ đề. Ta cũng có thể tập trung khai thác cảm xúc của các gia đình lão thành cách mạng khi được Tổng Bí thư đến thăm và chúc Tết nhằm tạo được hiệu ứng mạnh mẽ hơn đối với độc giả.