Nêu khái niệm và tổ chức của từ đồng nghĩa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Khái niệm: Từ đông nghĩa là những từ tương đồng với nhau về nghĩa; khác nhau về âm thanh và có phân biệt với nhau về một vài sắc thái ngữ nghĩa hoặc sắc thái phong cách nào đó, hoặc đồng thời cả hai. 2. Tổ chức của từ đồng nghĩa: - Những từ đồng nghĩa với nhau hợp thành một nhóm được gọi là nhóm đồng nghĩa. + Những tư đồng nghĩa không nhất thiết phải tương đương nhau về số lượng nghĩa. Thông thường, các từ chỉ đồng nghĩa ở một nghĩa nào đó. Một từ đồng nghĩa có thể tham gia vào nhiều nhóm đồng nghĩa khác nhau. + Trong nhóm từ đồng nghĩa thường có một từ mang nghĩa chung, được dùng phổ biến và trung hòa về mặt phong cách, được lấy làm cơ sở để tập hợp, so sánh và phân tích các từ khác, được gọi là từ trung tâm. Việc xác định từ trung tâm của nhóm không dễ và không phải lúc nào cũng có.
Trả lời
1. Khái niệm: Từ đông nghĩa là những từ tương đồng với nhau về nghĩa; khác nhau về âm thanh và có phân biệt với nhau về một vài sắc thái ngữ nghĩa hoặc sắc thái phong cách nào đó, hoặc đồng thời cả hai. 2. Tổ chức của từ đồng nghĩa: - Những từ đồng nghĩa với nhau hợp thành một nhóm được gọi là nhóm đồng nghĩa. + Những tư đồng nghĩa không nhất thiết phải tương đương nhau về số lượng nghĩa. Thông thường, các từ chỉ đồng nghĩa ở một nghĩa nào đó. Một từ đồng nghĩa có thể tham gia vào nhiều nhóm đồng nghĩa khác nhau. + Trong nhóm từ đồng nghĩa thường có một từ mang nghĩa chung, được dùng phổ biến và trung hòa về mặt phong cách, được lấy làm cơ sở để tập hợp, so sánh và phân tích các từ khác, được gọi là từ trung tâm. Việc xác định từ trung tâm của nhóm không dễ và không phải lúc nào cũng có.