Nếu "TỬ CUNG NHÂN TẠO" phát triển thành công, bạn có muốn con mình sinh ra bằng cách này?

  1. Công nghệ thông tin

Tử cung nhân tạo là một công nghệ đang được phát triển và vượt bậc hơn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đứa trẻ sẽ được nuôi lớn trong nhưng lồng ấp bên ngoài cơ thể người mẹ, con người chỉ cần đưa noãn bào và tinh trung vào trong lồng ấp để tạo ra một đứa trẻ mới

https://cdn.noron.vn/2020/05/15/adca9078606aaf28ac6768118fb4484b.jpg

Lợi thế mà công nghệ này mang lại là người mẹ không cần phải mang nặng đẻ đau đứa con 9 tháng 10 ngày nữa, không còn chịu ốm nghén, thai sản và mạo hiểm tính mạng để sinh ra đứa con. Phụ nữ sẽ bình đẳng hoàn toàn với đàn ông khi không còn là người có thai.

Sau gần một thế kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến đến một cột mốc gần nhất vào năm 2017, với 2 thí nghiệm nuôi thành công những con cừu sinh non trong một túi dịch sinh học gọi là EVE.

Túi EVE là một phiên bản tử cung nhân tạo đơn giản, chứa bên trong đó một loại dịch lỏng vô trùng tương tự như nước ối. EVE cho phép thai nhi, ở đây là những con cừu, hít thở qua dây rốn và hấp thụ được chất dinh dưỡng một cách tự nhiên.

Tham khảo thêm tại :

https://cdn.noron.vn/2020/05/15/3957727b9205857ec96c11e88898601d.gif
Từ khóa: 

tử cung nhân tạo

,

sinh con đẻ cái

,

công nghệ thông tin

bản thân tôi là một ông bố ngoài 40 và có duy nhất một đứa con gái năm nay 18 tuổi. Với cương vị một người cha hết mực yêu thương con, tôi không muốn đem tính mạng con mình ra để đánh cược, vì theo thống kê mỗi ngày có khoảng 863 sản phụ tử vong do nhiều lí do khác nhau. cửa sinh là cửa tử, tôi sẽ không vì quan niệm về thiên chức làm mẹ mà vô tình tước đi quyền tự do lựa chọn cuộc sống của con mình. trong tương lai tôi rất mong công nghệ này được áp dụng, để con người có nhiều sự lựa chọn hơn và nhiều cơ hội để cứu lấy những đứa trẻ khác, cũng như cứu sống 50% tỉ lệ sinh tử của mỗi phụ nữ khi mang thai. con gái tôi nếu con bé muốn, tôi hoàn toàn tôn trọng nó, cũng là một cách để tôi và gia đình có thể được yên tâm hơn rất nhiều

Trả lời

bản thân tôi là một ông bố ngoài 40 và có duy nhất một đứa con gái năm nay 18 tuổi. Với cương vị một người cha hết mực yêu thương con, tôi không muốn đem tính mạng con mình ra để đánh cược, vì theo thống kê mỗi ngày có khoảng 863 sản phụ tử vong do nhiều lí do khác nhau. cửa sinh là cửa tử, tôi sẽ không vì quan niệm về thiên chức làm mẹ mà vô tình tước đi quyền tự do lựa chọn cuộc sống của con mình. trong tương lai tôi rất mong công nghệ này được áp dụng, để con người có nhiều sự lựa chọn hơn và nhiều cơ hội để cứu lấy những đứa trẻ khác, cũng như cứu sống 50% tỉ lệ sinh tử của mỗi phụ nữ khi mang thai. con gái tôi nếu con bé muốn, tôi hoàn toàn tôn trọng nó, cũng là một cách để tôi và gia đình có thể được yên tâm hơn rất nhiều

Thế này thì tiện quá rồi. Không bị trầm cảm sau sinh, không bị rạn da, không bị mất dáng thời con gái. Nếu nó an toàn và sinh ra con khỏe mạnh thì mình cũng muốn thử cách này.