Ngành công tác xã hội tuân thủ theo các nguyên tắc thực hành nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thứ nhất là nguyên tắc chấp nhận đối tượng, Thứ hai là nguyên tắc để đối tượng chủ động, Thứ ba là nguyên tắc tôn trọng quyền tự quyết của đối tượng, Thứ tư là nguyên tắc đảm bảo tính khác biệt của mỗi trường hợpThứ năm là nguyên tắc đảm bảo tính riêng tư, bí mậtcác thông tin liên quan đến đối tượng, Thứ sáu là nguyên tắc tự ý thức về bản thâncủa nhân viên công tác xã hội, Thứ bảy là nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ nghề nghiệp
Trả lời
Thứ nhất là nguyên tắc chấp nhận đối tượng, Thứ hai là nguyên tắc để đối tượng chủ động, Thứ ba là nguyên tắc tôn trọng quyền tự quyết của đối tượng, Thứ tư là nguyên tắc đảm bảo tính khác biệt của mỗi trường hợpThứ năm là nguyên tắc đảm bảo tính riêng tư, bí mậtcác thông tin liên quan đến đối tượng, Thứ sáu là nguyên tắc tự ý thức về bản thâncủa nhân viên công tác xã hội, Thứ bảy là nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ nghề nghiệp