Người A tác động xấu lên người B và B đang chịu nhân quả bởi người A. Vậy người A là trả nhân quả cho người B hay đang tạo nghiệp cho chính mình?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

luật nhân quả

,

tâm linh

Câu hỏi hay nhỉ! Nhưng để trả lời chắc cần 1 vị tu hành cao siêu, có kiến giải sâu sắc về giáo lý nhà Phật.

với kiến thức ít ỏi của bản thân, mình nghĩ là người A trả nhân quả cho người B (kiểu quá khứ lừa tình người A hoặc người khác thì giờ bị lừa tình lại). Đến đoạn này, người A tạo nghiệp rồi. Còn người B tạo nghiệp hay không thì xem người B có trả thù ko thôi. Nếu người B buông bỏ, tha thứ (cho cả người A và bản thân mình) thì chắc là đoạn ác nghiệp này với người B chấm dứt. Còn người A thì chờ tiếp đoạn trả nghiệp của mình sau.

Trả lời

Câu hỏi hay nhỉ! Nhưng để trả lời chắc cần 1 vị tu hành cao siêu, có kiến giải sâu sắc về giáo lý nhà Phật.

với kiến thức ít ỏi của bản thân, mình nghĩ là người A trả nhân quả cho người B (kiểu quá khứ lừa tình người A hoặc người khác thì giờ bị lừa tình lại). Đến đoạn này, người A tạo nghiệp rồi. Còn người B tạo nghiệp hay không thì xem người B có trả thù ko thôi. Nếu người B buông bỏ, tha thứ (cho cả người A và bản thân mình) thì chắc là đoạn ác nghiệp này với người B chấm dứt. Còn người A thì chờ tiếp đoạn trả nghiệp của mình sau.

Lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng.
Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan.
Khi trả nghiệp cũng là lúc đang tạo nghiệp. Nên chỉ bỏ qua đc việc trả thù thì thù oán sẽ dừng lại. Còn không trả qua trả lại không lúc nào dứt.

Đang tạo nghiệp cho chính mình, dù sao người làm việc xấu cũng không thể tránh được luật nhân quả,