Người đàn ông im lặng chứng tỏ không yo mình đúng không?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Bạn nghĩ sao về việc cả hai cùng im lặng trong mối quan hệ, nghĩa là chiến tranh lạnh. Khi có cãi vã, người con gái thường có xu hướng ns lời chia tay và người con trai cũng không níu kéo. Vậy là đồng nghĩa ngta chẳng yo mh đâu, không nên chờ đợi nữa đúng k mn!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Thì đúng rồi còn gì nữa! Các bạn nữ không đẳng cấp trong tc thường rất buồn cười ở chỗ là hay thích dùng cái lời chia tay để kiểm nghiệm tình cảm của người đàn ông, trong khi sự thật bạn chẳng hề muốn chia tay! Người phụ nữ hạnh phúc, quyến rũ thật sự nói chia tay là chia tay cái rụp liền hà :))! Tin mình đi, bạn dùng cách đó nhiều lần, mấy lần đầu anh ta còn cảm giác yêu nhiều, chưa được QHTD với bạn thì anh ta còn năn nỉ. Chứ 5 6 lần đổ lên, cảm giác căng thẳng tăng lên, cảm giác yêu tuột xuống, anh ta sẽ mặc kệ luôn rồi sau đó bạn sẽ lên noron lập câu hỏi như bây giờ! Hehe!

Thay đổi bản thân, rút kinh nghiệm cho những mối quan hệ sau đi bạn! 

Trả lời

Thì đúng rồi còn gì nữa! Các bạn nữ không đẳng cấp trong tc thường rất buồn cười ở chỗ là hay thích dùng cái lời chia tay để kiểm nghiệm tình cảm của người đàn ông, trong khi sự thật bạn chẳng hề muốn chia tay! Người phụ nữ hạnh phúc, quyến rũ thật sự nói chia tay là chia tay cái rụp liền hà :))! Tin mình đi, bạn dùng cách đó nhiều lần, mấy lần đầu anh ta còn cảm giác yêu nhiều, chưa được QHTD với bạn thì anh ta còn năn nỉ. Chứ 5 6 lần đổ lên, cảm giác căng thẳng tăng lên, cảm giác yêu tuột xuống, anh ta sẽ mặc kệ luôn rồi sau đó bạn sẽ lên noron lập câu hỏi như bây giờ! Hehe!

Thay đổi bản thân, rút kinh nghiệm cho những mối quan hệ sau đi bạn! 

https://cdn.noron.vn/2023/04/01/79642249416431975-1680317140.png

Đàn ông bọn tôi đơn giản lắm, các chị đừng suy diễn lung tung mất công.

Bớt lạm dụng lời chia tay để thử lòng đàn ông đi bạn nhé. Người lớn người ta học cách kiểm soát cảm xúc, tạm nghỉ ngơi vài ngày để bình tâm rồi ngồi xuống nói chuyện.

Thử lòng đàn ông bằng cách dọa chia tay chứng tỏ bạn chỉ là 1 đứa trẻ con trong thân xác người lớn. Đàn ông có lòng tự trọng thì cùng lắm nó chỉ chịu dc vài lần thôi, còn đến ngưỡng chịu đựng thì chim cút luôn.

Đã trưởng thành rồi thì nên có trách nhiệm với lời nói của bản thân mình.

"người con trai cũng không níu kéo" nghe là hiểu rồi, hà tất dối lòng chi bạn
Đàn ông còn yêu bạn sẽ tìm đủ cách để tiếp tục, còn anh ta không làm gì thì chỉ có 2 lý do: 1 là không yêu, 2 là không đủ yêu (do ty bị vơi đi hoặc là chưa tới mức đủ yêu để làm gì đó)
Quan trọng là tâm thế của bạn, bạn còn yêu không, yêu nhiều thì nhìn nhận thiếu sót của bản thân
Mà tóm lại, trường hợp của bạn nên để cho cả 2 có không gian để thở, còn yêu và còn duyên sẽ lại về bên nhau