Người Việt Nam thời xưa xưng hô thế nào?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

Mọi người cho mình hỏi vào thế kỷ 15-18 các đầy tớ trong nhà sẽ gọi vợ chồng ông bà chủ và con cái của ông bà chủ bằng gì ạ?

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

Đầy tớ trong nhà gọi vợ chồng ông bà chủ bằng :

Ông/bà - chủ hoặc Ông cả/bả Cả <-- các gọi này dựa theo gia vế trong nhà khi gọi.

Đối với một gia đình vẫn còn ông bà lớn trong gia đình nhưng ví dụ người con lớn ra riêng lập gia đình rồi thuê đầy tớ trong nhà, thì đầy tớ này sẽ gọi chủ của mình là Thầy/cô - chủ hoặc Thầy cả/ Cô cả. Còn người con kế giống như người anh mình ra riêng cũng thuê mướn đầy tớ về nhà, thì đầy tớ sẽ gọi chủ nhà của mình là Thầy hai/ cô hai để tỏ ý phân biệt đối với một gia đình vẫn còn thế hệ trên dưới trước sau.

Tuyệt nhiên đối với người Việt Nam khi xưa ở giai đoạn thế kỷ 15 cho đến 18, 19 đi nữa thì chưa hề có bất cứ ghi chép nào nói rằng đầy tớ trong nhà gọi ông/ bà chủ của mình là Lão gia hay Phu nhân giống như các gọi của Trung Hoa cả.

Trả lời

Đầy tớ trong nhà gọi vợ chồng ông bà chủ bằng :

Ông/bà - chủ hoặc Ông cả/bả Cả <-- các gọi này dựa theo gia vế trong nhà khi gọi.

Đối với một gia đình vẫn còn ông bà lớn trong gia đình nhưng ví dụ người con lớn ra riêng lập gia đình rồi thuê đầy tớ trong nhà, thì đầy tớ này sẽ gọi chủ của mình là Thầy/cô - chủ hoặc Thầy cả/ Cô cả. Còn người con kế giống như người anh mình ra riêng cũng thuê mướn đầy tớ về nhà, thì đầy tớ sẽ gọi chủ nhà của mình là Thầy hai/ cô hai để tỏ ý phân biệt đối với một gia đình vẫn còn thế hệ trên dưới trước sau.

Tuyệt nhiên đối với người Việt Nam khi xưa ở giai đoạn thế kỷ 15 cho đến 18, 19 đi nữa thì chưa hề có bất cứ ghi chép nào nói rằng đầy tớ trong nhà gọi ông/ bà chủ của mình là Lão gia hay Phu nhân giống như các gọi của Trung Hoa cả.

Cái này theo phỏng đoán của mình thôi nhé, là họ vẫn gọi như chúng ta bây giờ. Tại vì từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói tiếng Việt cổ chứ chưa hề bị mất đi ngôn ngữ, nên theo mình chúng ta vẫn có ông, bà, bố, mẹ giống ngày nay

mình nghĩ đa phần vẫn giống hiện tại chỉ khác mỗi vua chúa, quan lại, địa chỉ với những người địa vị thấp hơn mà thôi