Nguyên nhân gây rối loạn nhân cách ở một số người là gì?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Hi bạn, như bạn Mr Popo đã nói, chứng rối loạn nhân cách (personality disorder) có thể được gây ra bởi một sang chấn tâm lý nào đó trong quá khứ. Những người bị rối loạn nhân cách cũng thường đến từ những gia đình không hạnh phúc, có thể ba mẹ của họ không hoà thuận với nhau, hoặc bạo hành con cái (về thể chất hoặc tinh thần)...
...Thậm chí nhẹ hơn nữa: họ không khéo léo trong việc dạy con mình, dẫn đến việc các em phát triển một số khuynh hướng tâm lý không đáng có. Ví dụ, những phụ huynh nào hay mắng nhiếc con cái, hoặc tâng bốc chúng quá mức, thường sẽ tạo nên tính vị kỷ (narcissistic) nơi các em. Những người có tính vị kỷ khi trưởng thành sẽ rất khó sống trong xã hội, bởi lúc nào họ cũng bị ám ảnh bởi những lời mắng nhiếc hoặc đã quen được tâng bốc nâng niu bởi ba mẹ khi còn bé.
Ngoài ra thì rối loạn nhân cách còn được gây ra bởi di truyền (genetic). Hiện trên thế giới vẫn chưa có nghiên cứu nào đưa ra được kết luận đầy đủ, nhưng các nhà khoa học cho rằng có một mối liên hệ trong khuynh hướng tâm lý (tính lo âu, hay sợ hãi, dễ nổi cáu, nóng tính...) giữa phụ huynh và con cái mình.
Thân. :D
Trả lời
Hi bạn, như bạn Mr Popo đã nói, chứng rối loạn nhân cách (personality disorder) có thể được gây ra bởi một sang chấn tâm lý nào đó trong quá khứ. Những người bị rối loạn nhân cách cũng thường đến từ những gia đình không hạnh phúc, có thể ba mẹ của họ không hoà thuận với nhau, hoặc bạo hành con cái (về thể chất hoặc tinh thần)...
...Thậm chí nhẹ hơn nữa: họ không khéo léo trong việc dạy con mình, dẫn đến việc các em phát triển một số khuynh hướng tâm lý không đáng có. Ví dụ, những phụ huynh nào hay mắng nhiếc con cái, hoặc tâng bốc chúng quá mức, thường sẽ tạo nên tính vị kỷ (narcissistic) nơi các em. Những người có tính vị kỷ khi trưởng thành sẽ rất khó sống trong xã hội, bởi lúc nào họ cũng bị ám ảnh bởi những lời mắng nhiếc hoặc đã quen được tâng bốc nâng niu bởi ba mẹ khi còn bé.
Ngoài ra thì rối loạn nhân cách còn được gây ra bởi di truyền (genetic). Hiện trên thế giới vẫn chưa có nghiên cứu nào đưa ra được kết luận đầy đủ, nhưng các nhà khoa học cho rằng có một mối liên hệ trong khuynh hướng tâm lý (tính lo âu, hay sợ hãi, dễ nổi cáu, nóng tính...) giữa phụ huynh và con cái mình.
Thân. :D
Thường là do vấn đề về tâm lý. Người bệnh đã trải qua một sự kiện nào đó trong quá khứ gây chấn động đến tâm lý, cảm xúc và vì thế họ muốn trốn chạy một phần con người mình, giải pháp là tâm trí họ tự tạo ra những con người mới, nhân cách mới để có thể giúp họ đối mặt được với những chấn động và tổn thương tâm lý đó.