Nhận định " Hãy cho tôi biết 5 người bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là ai?" có đúng không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Cái này chắc là một cách nói khác cho câu - "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Một người sẽ có xu hướng chơi với những người ngang tầm với họ, có cùng sở thích với họ (ít nhất là một sở thích nào đó), hoặc có cùng quan điểm về mặt nào đó - chính trị, đạo đức, tôn giáo... Thế nên tìm hiểu về bạn bè của 1 người thì cũng biết được kha khá thông tin về người đó.

Trả lời

Cái này chắc là một cách nói khác cho câu - "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Một người sẽ có xu hướng chơi với những người ngang tầm với họ, có cùng sở thích với họ (ít nhất là một sở thích nào đó), hoặc có cùng quan điểm về mặt nào đó - chính trị, đạo đức, tôn giáo... Thế nên tìm hiểu về bạn bè của 1 người thì cũng biết được kha khá thông tin về người đó.

Mình nghĩ nó là câu để người ta ý thức được việc chọn-bạn-mà-chơi, hơn là dựa theo một thực nghiệm nào đó.


Cá nhân mình đánh giá câu nói này chính xác khoảng 60-70%. Đúng là khi còn nhỏ và còn trẻ, lối tư duy và tính cách của chúng ta vẫn chưa đc định hình, nên dễ tiếp nhận các ảnh hưởng đến từ bên ngoài: ng thân, bạn bè, thầy cô...của chúng ta. Nên vào giai đoạn này, câu nói trên có vẻ chính xác.

Nhưng khi cá tính của một con người đã dần ổn định, và anh ta cũng dần xác định đc phương hướng và phong cách sống phù hợp với bản thân, các tác nhân trên sẽ dần mất đi ảnh hưởng. Mấu chốt ở đây là anh ta có biết cách xác định phương hướng cho bản thân hay ko, và sớm muộn thế nào. :D