Những người bị câm khi yêu nhau sẽ giao tiếp bằng cách nào để có thể hiểu được nhau?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Người Câm-Điếc dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp được bình thường. Những người nghe được vẫn dùng ngôn ngữ ký hiệu nếu có người thân trong gia đình là Điếc. Mình gọi là Điếc bởi phần lớn họ là Điếc (nên mới dẫn đến không nói được vì không nghe được âm thanh của chính giọng mình), chứ không phải là có vấn đề về miệng, lưỡi, hay thanh quản.

Cộng đồng Điếc cũng đa dạng: Rất nhiều người Điếc chọn cách không nói, một số khác vẫn chọn nói, một số chọn vĩnh viễn không nghe, một số khác chọn dùng máy trợ thính để nghe,...

P.S: Mình dùng chữ Điếc viết hoa là phân biệt với chữ điếc mang nghĩa xấu. Và trong cộng đồng họ dùng chữ Điếc chứ không phải một số từ khác như khiếm thính này nọ. 
Mình từng có ý định làm người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL), nhưng trong gia đình lại không có ai Điếc nên không đủ đam mê theo đuổi.

Trả lời

Người Câm-Điếc dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp được bình thường. Những người nghe được vẫn dùng ngôn ngữ ký hiệu nếu có người thân trong gia đình là Điếc. Mình gọi là Điếc bởi phần lớn họ là Điếc (nên mới dẫn đến không nói được vì không nghe được âm thanh của chính giọng mình), chứ không phải là có vấn đề về miệng, lưỡi, hay thanh quản.

Cộng đồng Điếc cũng đa dạng: Rất nhiều người Điếc chọn cách không nói, một số khác vẫn chọn nói, một số chọn vĩnh viễn không nghe, một số khác chọn dùng máy trợ thính để nghe,...

P.S: Mình dùng chữ Điếc viết hoa là phân biệt với chữ điếc mang nghĩa xấu. Và trong cộng đồng họ dùng chữ Điếc chứ không phải một số từ khác như khiếm thính này nọ. 
Mình từng có ý định làm người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL), nhưng trong gia đình lại không có ai Điếc nên không đủ đam mê theo đuổi.

Họ có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu để trò chuyện với nhau ấy. Bạn có thể lên gg search các thông tin về cái này