Những vật dụng bạn luôn mang theo khi ra đường để cảm thấy an tâm nhất là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Quan trọng nhất thì chắc chắn là điện thoại di động rồi. Khi có bất cứ tình huống nào xảy ra, chỉ cần móc điện thoại ra và "sử dụng quyền trợ giúp" là xong. Haha. Ngoài ra thì nên mang theo business card (cái mà có đầy đủ thông tin về số điện thoại, nơi công tác, địa chỉ email này nọ của bạn hoặc của công ty bạn ấy), vậy thì trong trường hợp bạn không thể tự gọi điện, bạn vẫn có thể đưa card ra và nhờ những người xung quanh gọi.
Trả lời
Quan trọng nhất thì chắc chắn là điện thoại di động rồi. Khi có bất cứ tình huống nào xảy ra, chỉ cần móc điện thoại ra và "sử dụng quyền trợ giúp" là xong. Haha. Ngoài ra thì nên mang theo business card (cái mà có đầy đủ thông tin về số điện thoại, nơi công tác, địa chỉ email này nọ của bạn hoặc của công ty bạn ấy), vậy thì trong trường hợp bạn không thể tự gọi điện, bạn vẫn có thể đưa card ra và nhờ những người xung quanh gọi.

Mình có thói quen đi bất cứ đâu ra khỏi nhà đều mang theo cái cặp có ít nhất: ví tiền, điện thoại, dây sạc, bình nước và sách.

Ví tiền thì ngoài tiền ra còn các giấy tờ tùy thân quan trọng nên cần mang theo bên mình. Điện thoại và đồ sạc thì phòng trường hợp bất trắc luôn có cái để liên lạc. Hơn nữa, khi có điện thoại thì không sợ lạc đường. Nước thì không thể thiếu, và nếu có hết thì chỗ mình ở hay có những nơi có thể ruôn thêm. Sách thì để bất cứ khi nào rảnh được thì đọc. Thường là mình có ít nhất 2 cuốn trong cặp: 1 cuốn là sách đang đọc, và cuốn kia thường là sách tham khảo (để tra cứu nhanh) tiếng Latinh hoặc tiếng Êtruscô. 

Tiền, chỉ cần mang theo tiền là đủ. 1 lần nhớ đời đi ăn quên đem tiền. Ngoài ra thì điện thoại, cái earphone bluetooth. Nếu đi đâu xa thì iPad với dây phone, sạc pin vậy là ok.