Ở Việt Nam những người neo đơn không ai thân thích, nếu chết đường chết chợ sẽ được ai mai táng?

  1. Kiến thức chung

Nghĩ thì thắc mắc điều này hơi kỳ một chút, nhưng mình vẫn xin mạn phép hỏi. Ở nước mình chắc chắn sẽ có những trường hợp có người lang thang, không ai thân thích, không nhà không cửa chết ngoài đường. Với những trường hợp này thì ai sẽ là người mai táng cho họ? Có tổ chức nào của nhà nước đứng ra quản lý và xử lý những trường hợp này không? Hay chính những người dân phát hiện ra họ sẽ là người lo mai táng?
Từ khóa: 

kiến thức chung

Thường thì chính quyền sở tại (thường là phường, xã) sẽ có quỹ, và họ sẽ trích ra để lo mai táng. Còn đối với trường hợp ko thân thích nhà cửa thì sẽ vào nhà xác bệnh viện và sau đó thì cũng do Nhà Nước mai táng thôi.
Trả lời
Thường thì chính quyền sở tại (thường là phường, xã) sẽ có quỹ, và họ sẽ trích ra để lo mai táng. Còn đối với trường hợp ko thân thích nhà cửa thì sẽ vào nhà xác bệnh viện và sau đó thì cũng do Nhà Nước mai táng thôi.
Ở mỗi địa phương thì cấp chính quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện những vấn đề hậu sự cho những người có hoàn cảnh không may mắn này, ngoài ra có một số nơi còn có các Mạnh Thường Quân tài trợ quan tài, còn nếu tệ nhất là khu vực đó sẽ tổ chức quyên góp cho người xấu số. Nói chung, mình chưa thấy tình trạng thê lương nhất là người mất không thân thích mà mọi người xung quanh vô cảm đâu.

Công an sẽ tiếp nhận đầu tiên để xác nhận nguyên nhất cái chết. Họ sẽ có trách nghiệm thông báo cho người thân (nếu có) dựa theo hồ sơ nhân khẩu họ có. Trong trường hợp vô danh hoặc không thể liên lạc với người thân, họ sẽ bảo lưu cái xác đó một thời gian để chờ xử lý. Sau đó một thời gian thì mình nghĩ họ sẽ đứng ra mai táng.

Tham khảo :