Phải chăng đã đến lúc Táo Quân nên “nghỉ hưu”?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Năm 2023 đánh dấu Táo Quân tròn 20 tuổi, trở thành món ăn tinh thần của hàng triệu khán giả cả nước trong đêm giao thừa. Song, những năm gần đây nổi lên nhiều tranh cãi cho rằng Táo Quân nhạt dần, không vui như ngày xưa. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc Táo Quân nên nghỉ hưu để giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, bởi kịch bản không sâu sắc, diễn viên thì cũ mèm. Hơn nữa cũng là để tránh chê bai, cãi cọ đầu năm mất vui.

https://cdn.noron.vn/2023/01/30/taoquan2021800x450-1675074452.jpg

Mọi người nghĩ như thế nào về quan điểm này? Phải chăng Táo Quân bây giờ “nghỉ hưu là thượng sách”?

Từ khóa: 

tết

,

táo quân

,

văn hóa

,

xã hội

Táo quân là theo kịch bản trào phúng đả kích thâm thúy và sâu cay phản ánh xã hội thực tại. Không phải hài kịch. Ai thích hài kịch thì tìm Linh 14 tỏi, Thành Cry các thứ mà xem. Không cập nhật thời sự bảo dân trí thấp lại tự ái :))) Tốt nhất ai không thích thì đừng có xem rồi chê, ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác🙃 Vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước ấy.
https://cdn.noron.vn/2023/01/30/f203efa04cd864d054e4b0b236369e5d-1675078521.jpg
Trả lời
Táo quân là theo kịch bản trào phúng đả kích thâm thúy và sâu cay phản ánh xã hội thực tại. Không phải hài kịch. Ai thích hài kịch thì tìm Linh 14 tỏi, Thành Cry các thứ mà xem. Không cập nhật thời sự bảo dân trí thấp lại tự ái :))) Tốt nhất ai không thích thì đừng có xem rồi chê, ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác🙃 Vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước ấy.
https://cdn.noron.vn/2023/01/30/f203efa04cd864d054e4b0b236369e5d-1675078521.jpg
Không phải Táo nhạt, tại mấy nay mưa nhiều nên Táo không ngọt. Hài cũng vậy, mấy cái hài nhảm, hài có đầu tư được bao nhiêu bộ óc nghĩ ra hằng ngày và ai cũng có thể xem. Hơn nữa, mấy loại hài ăn liền đó lại kiếm được tiền.
Còn Táo thì kinh phí thấp, thời gian tập và lên kịch bản ngắn, nên được thế là hay rồi. Nhưng theo tôi, nó không nhạt hơn được nữa. Hay nói đúng ra, Táo đã tìm được lối đi riêng. Hầu hết những gì nóng nhất mạng xã hội đều được chờ đón xuất hiện ở Táo. 
Theo góc nhìn cá nhân về cái gọi là "đặc sản Táo Quân", thì không thể thiếu:
  • Nhạc chế
  • Thời sự (nhất là về các bộ ngành)
  • Mạng xã hội (mới có sau này, những câu nói, trào lưu từ mạng xã hội được tái hiện lại)
  • Ngọc Hoàng (câu chốt đắt giá của mỗi mùa Táo Quân phần nhiều đến từ Ngọc Hoàng)
Một món ăn tinh thần cũng như một món ăn thông thường, thiếu 1 gia vị đôi khi thấy không ngon. Nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận một sự thay đổi nào đó, để từ những khen chê có thể nhận ra được "gia vị" mang cái hồn của món ăn. Chứ không phải hơi tí đòi bỏ, chê không có tính xây dựng.

Với nhà đài, thứ quan trọng nhất là lượng khán giả theo dõi chương trình, khán giả vẫn nhiều -> tiền quảng cáo cao, con gà đẻ trứng vàng như thế bỏ làm sao được.

Việc diễn viên cũ, chán, sâu hay nông chín người mười ý, có người thích diễn viên cũ, có người thích gương mặt mới. Ý kiến của "nhiều" ai đó ko đại diện cho tất cả mọi người được. Tuy nhiên, bất kể là thích hay ko, miễn là các bạn vẫn mở TV lên xem Táo Quân thì khả năng cao là chương trình vẫn được làm tiếp.

T thấy Táo quân rất đáng nể. Hiếm có chương trình nào dám nói lên sự thật, vả thẳng mặt rất nhiều ban ngành làm ăn vớ vẩn trong năm như vậy. Những người chê Táo quân có thể thuộc vào nhóm: không xem thời sự, ko theo dõi tin tức, bị kích động khi bị Táo chỉ thẳng mặt.
Táo Quân nhạt chắc nhạt do lòng người, chứ với t Táo quân mãi đỉnh. Rồi một ngày không chiếu táo quân nữa người ta lại làm ầm lên, kêu gào mất tuổi thơ như năm 2020 đó thôi. Tốt nhất chiếu cứ chiếu, người mới người cũ gì cũng được, miễn nó giữ được bản chất châm biếm xã hội. Ít nhất là có cái để đêm 30 gia đình quây quần nữa.