Phụ huynh nên ứng xử như thế nào khi con có thần tượng?

  1. Giáo dục

  2. Phong cách sống

Việc thần tượng idol là điều không hề xa lạ, đặc biệt là với các bạn trẻ, thậm chí là đứa trẻ mẫu giáo, tiểu học cũng đã có cho mình thần tượng riêng.

Trẻ thần tượng idol sớm quá liệu có tốt. Có những trường hợp chính vì quá hâm mộ mà lơ là việc học và không quan tâm đến mọi người và những thứ xung quanh.

Trên cương vị nhữn bậc làm cha, làm mẹ, các bậc phụ huynh lên hành xử như thế nào khi biết con mình có thần tượng?

Từ khóa: 

thần tượng

,

con cái có thần tượng

,

giáo dục

,

phong cách sống

Chào bạn, cá nhân mình nghĩ nên bắt đầu với "tôn trọng" và "tìm hiểu".

Cha mẹ nên tôn trọng việc con ngưỡng mộ một cá nhân, tập thể nào đó trong giai đoạn phát triển. Vì người lớn cũng có thần tượng như là những con người thành đạt, tử tế trong xã hội, phải không nhỉ? Thần tượng phản ánh rất nhiều về thiên hướng, nhận thức của mỗi chúng ta.

Nhưng để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho con (lưu ý là lời khuyên thay vì mệnh lệnh) cha mẹ cần chủ động tìm hiểu thông tin về cá nhân, tập thể con yêu thích. Sau đó, cha mẹ nên lắng nghe con và phân tích để con rút ra được những bài học bổ ích, thiết thực từ thần tượng và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực.

Có thần tượng không xấu, nhưng con "cuồng" thần tượng thì cha mẹ nên xem xét lại liệu bản thân đã dành đủ thời gian, đúng sự quan tâm cho con hay chưa.

Mình đã từng chứng kiến một tình huống: Trong bữa cơm, cậu con trai mở youtube trên tivi để xem. Đúng lúc đó xuất hiện một ban nhạc ăn mặc khá kì dị trình diễn. Ngay lập tức cha cậu bé nói "Mày suốt ngày xem mấy thằng trộm cắp hát". Nhà đang có khách và dĩ nhiên lòng tự tôn của cậu bé mới lớn ấy bị tổn thương. Vấn đề sau đó trở nên phức tạp hơn nhiều lần, bởi người cha ứng xử thiếu suy xét.

 

Trả lời

Chào bạn, cá nhân mình nghĩ nên bắt đầu với "tôn trọng" và "tìm hiểu".

Cha mẹ nên tôn trọng việc con ngưỡng mộ một cá nhân, tập thể nào đó trong giai đoạn phát triển. Vì người lớn cũng có thần tượng như là những con người thành đạt, tử tế trong xã hội, phải không nhỉ? Thần tượng phản ánh rất nhiều về thiên hướng, nhận thức của mỗi chúng ta.

Nhưng để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho con (lưu ý là lời khuyên thay vì mệnh lệnh) cha mẹ cần chủ động tìm hiểu thông tin về cá nhân, tập thể con yêu thích. Sau đó, cha mẹ nên lắng nghe con và phân tích để con rút ra được những bài học bổ ích, thiết thực từ thần tượng và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực.

Có thần tượng không xấu, nhưng con "cuồng" thần tượng thì cha mẹ nên xem xét lại liệu bản thân đã dành đủ thời gian, đúng sự quan tâm cho con hay chưa.

Mình đã từng chứng kiến một tình huống: Trong bữa cơm, cậu con trai mở youtube trên tivi để xem. Đúng lúc đó xuất hiện một ban nhạc ăn mặc khá kì dị trình diễn. Ngay lập tức cha cậu bé nói "Mày suốt ngày xem mấy thằng trộm cắp hát". Nhà đang có khách và dĩ nhiên lòng tự tôn của cậu bé mới lớn ấy bị tổn thương. Vấn đề sau đó trở nên phức tạp hơn nhiều lần, bởi người cha ứng xử thiếu suy xét.