Plinius Già (Plinius Maoir) thực sự nghĩ gì về nghệ thuật Hy Lạp thời kì Hy Lạp hóa (Ellenistiké períodos)?

  1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

hellenistic

,

hy lạp

,

nghệ thuật

,

plinius

,

alexander đại đế

,

nghệ thuật

Theo mình đây là một câu hỏi rất đáng bàn vì lý do sau đây: Trong cuốn 34 của bộ Lịch Sử Tự Nhiên của Plinius Maior, ông có nói “Cessavit deinde ars” (Và rồi nghệ thuật chết) sau khi khen ngợi nghệ thuật Hy Lạp thời cổ điển (c. 480-323 TCN). Sau đó đến cuốn 36, ông lại khen bức tượng Laocoon rằng “Opus omnibus et picturae, et statuariae artis praeponendum.” (Tác phẩm vượt trên mọi tác phẩm hội họa cũng như điêu khắc). Bức Laocoon là một tác phẩm của thời Hy Lạp Hóa (sau năm 323 TCN)!

Là do tượng Laocoon khiến Plinius đổi ý, hay là đó là một trường hợp đặc biệt, hay đơn giản là do ổng quên mất chính mình nói gì? :-?

Trả lời

Theo mình đây là một câu hỏi rất đáng bàn vì lý do sau đây: Trong cuốn 34 của bộ Lịch Sử Tự Nhiên của Plinius Maior, ông có nói “Cessavit deinde ars” (Và rồi nghệ thuật chết) sau khi khen ngợi nghệ thuật Hy Lạp thời cổ điển (c. 480-323 TCN). Sau đó đến cuốn 36, ông lại khen bức tượng Laocoon rằng “Opus omnibus et picturae, et statuariae artis praeponendum.” (Tác phẩm vượt trên mọi tác phẩm hội họa cũng như điêu khắc). Bức Laocoon là một tác phẩm của thời Hy Lạp Hóa (sau năm 323 TCN)!

Là do tượng Laocoon khiến Plinius đổi ý, hay là đó là một trường hợp đặc biệt, hay đơn giản là do ổng quên mất chính mình nói gì? :-?