Quân chủ và quân chủ chuyên chế là gì?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

* Quân chủ là chế độ mà Chính quyền đứng đầu là 1 vị quân chủ, thường gọi là Vua.

* Quân chủ chuyên chế là chế độ Quân chủ mà trong đó Vua/Lãnh chúa có quyền lực cao nhất, gần như tuyệt đối.

- Quân chủ chuyên chế tập quyền: Quyền lực sẽ tập trung vào 1 vị Vua tối cao.

- Quân chủ chuyên chế phân quyền: Quyền lực đc chia nhỏ ra bớt cho các Lãnh chúa. Vua nắm quyền chung.

* Quân chủ lập hiến: Vua có ít hoặc hầu như ko có quyền lực phụ thuộc vào Hiến pháp. Quyền lực nằm trong tay Quốc Hội/Nghị Viện.

Trả lời

* Quân chủ là chế độ mà Chính quyền đứng đầu là 1 vị quân chủ, thường gọi là Vua.

* Quân chủ chuyên chế là chế độ Quân chủ mà trong đó Vua/Lãnh chúa có quyền lực cao nhất, gần như tuyệt đối.

- Quân chủ chuyên chế tập quyền: Quyền lực sẽ tập trung vào 1 vị Vua tối cao.

- Quân chủ chuyên chế phân quyền: Quyền lực đc chia nhỏ ra bớt cho các Lãnh chúa. Vua nắm quyền chung.

* Quân chủ lập hiến: Vua có ít hoặc hầu như ko có quyền lực phụ thuộc vào Hiến pháp. Quyền lực nằm trong tay Quốc Hội/Nghị Viện.