[Quan điểm của bạn] Faceapp thực chất là công cụ để các AI có thể kiểm soát con người tốt hơn?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Faceapp do đội ngũ lập trình viên người Nga phát triển đã và đang gây sốt mấy ngày gần đây. Với tính năng chuyển khuôn mặt của một người từ trẻ thành già và ngược lại, app này đã nhận được rất nhiều lượng chia sẻ ảnh từ người dùng.

Việc này tạo ra mối lo ngại cho không ít người: Liệu AI do đội ngũ lập trình viên này tạo ra có đang ngấm ngầm thu thập hình ảnh của họ? Và việc ghi nhận data này 'sâu' đến nỗi nó có thể tự tay tạo ra các phiên bản trẻ hơn và già hơn từ hình ảnh của họ? Dựa vào đây, các AI có thể theo dõi và kiểm soát nhất cử nhất động của con người.

Cá nhân mình luôn e ngại việc sử dụng các app kiểu này. Các bạn có quan điểm thế nào?

Dưới đây là hình ảnh của nam diễn viên Tom Holland - ngôi sao Spiderman của Marvel, sau khi được Faceapp hiệu ứng:

undefined
Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

,

artificial intelligence

,

ai

,

faceapp

,

bạn khi 80 tuổi

,

trí tuệ nhân tạo

Liệu AI do đội ngũ lập trình viên này tạo ra có đang ngấm ngầm thu thập hình ảnh của họ? Và việc ghi nhận data này 'sâu' đến nỗi nó có thể tự tay tạo ra các phiên bản trẻ hơn và già hơn từ hình ảnh của họ? Dựa vào đây, các AI có thể theo dõi và kiểm soát nhất cử nhất động của con người.

Mình thấy vấn đề ở việc ứng dụng này có quyền truy cập tất cả các file trong máy thôi, mình chưa tưởng tượng được việc họ có được data thì họ sẽ làm gì với data đó, nên mình sợ.

Còn việc nếu chỉ có ảnh, thì Google đã âm thầm lấy ảnh của người dùng từ lâu.

Và thêm nữa, với việc chỉnh sửa ảnh hoàn hảo tới mức như vậy, thì thật may mắn là công cụ này đã public, hãy tưởng tượng một nhóm lừa đảo nào đó có được riêng công cụ này và họ dùng nó để hành nghề thì sẽ phức tạp thế nào. Thật may là giờ đây, ai cũng lường trước được sức mạnh của công nghệ nên mọi người sẽ cẩn thận hơn.

Trả lời

Liệu AI do đội ngũ lập trình viên này tạo ra có đang ngấm ngầm thu thập hình ảnh của họ? Và việc ghi nhận data này 'sâu' đến nỗi nó có thể tự tay tạo ra các phiên bản trẻ hơn và già hơn từ hình ảnh của họ? Dựa vào đây, các AI có thể theo dõi và kiểm soát nhất cử nhất động của con người.

Mình thấy vấn đề ở việc ứng dụng này có quyền truy cập tất cả các file trong máy thôi, mình chưa tưởng tượng được việc họ có được data thì họ sẽ làm gì với data đó, nên mình sợ.

Còn việc nếu chỉ có ảnh, thì Google đã âm thầm lấy ảnh của người dùng từ lâu.

Và thêm nữa, với việc chỉnh sửa ảnh hoàn hảo tới mức như vậy, thì thật may mắn là công cụ này đã public, hãy tưởng tượng một nhóm lừa đảo nào đó có được riêng công cụ này và họ dùng nó để hành nghề thì sẽ phức tạp thế nào. Thật may là giờ đây, ai cũng lường trước được sức mạnh của công nghệ nên mọi người sẽ cẩn thận hơn.

Chúng ta đang bị thu thập dữ liệu khắp nơi, ảnh đăng trên facebook, insta, mxh, upload thông tin trên drive ...

Apple cũng đang sở hữu lượng dữ liệu hình ảnh của chúng ta thật kinh khủng, bạn nào dùng iphone cứ thử mở các album/ bộ sưu tập Iphone tự tạo cho chúng ta để hiểu họ đã detect các khuôn mặt, hình ảnh của những ảnh chúng ta sử dụng iphone chụp như thế nào.

Vấn đề của Faeapp này giống như nhiều app khác chỉ là người dùng  chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu cho đội ngũ phát triển ; và app thì có thêm nhiều quyền truy cập dữ liệu trong điện thoại của bạn thì khá nguy hiểm :D 

Vấn đề đặt ra khi AI phát triển, đó là hành vi lừa đảo trên mxh và xung quanh chúng ta sẽ ngày càng tinh vi hơn nữa rồi, vì nhân dạng , giọng nói... bây giờ có thể dùng máy hết rồi :(