[Bạn có biết] Hệ gen người Việt và người Hán thực chất không có cùng nguồn gốc?

  1. Kiến thức chung

Theo một nghiên cứu hệ gen mới đây, đăng trên tạp chí di truyền quốc tế Human Mutation: người Việt thực chất không có nguồn gốc từ người Hán, như nhiều người vẫn lầm tưởng. Đây là một dự án nghiên cứu gen khổng lồ được thực hiện trong suốt 13 năm.

Nghiên cứu này cho biết: người Việt có gốc gác gần với người Thái. Và người Hán thậm chí còn có thể bắt nguồn từ người Việt.

Với mình thì đây là một kết quả rất bất ngờ. Từ xưa giờ vẫn luôn tin rằng người Việt có gốc Trung Quốc, có chung với họ ''dòng máu Chu Du''. Các bạn có cảm nghĩ gì về kết quả nghiên cứu này?

Từ khóa: 

nghiên cứu gen

,

bộ gen

,

hệ gen

,

hệ gen người việt

,

góc tranh biện

,

kiến thức chung

Thông tin thú vị. Nếu thông tin này chính xác thì thực chất có thể giúp lý giải nhiều điểm khác biệt, gần như khó hiểu giữa người Việt và người Trung. Một trong số các điểm khác biệt mà mình để ý, là có vẻ người Trung hơn người Việt ở mặt mưu mô, tính toán, trong khi người Việt có vẻ hung hãn, hiếu chiến hơn.

Quân đội VN luôn chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn hẳn, trong khi TQ tuy có ưu thế dân đông, xuyên suốt lịch sử chiến tranh lại thường là kẻ chiến bại thay vì chiến thắng (thua Mông-Nguyên, thua giặc Tây ngoại xâm, thua Nhật Bản, và nhất là thua luôn cả ''nước nhược tiểu'' VN).

Tuy nhiên người Trung có vẻ giỏi làm ăn hơn. Như ông bà mình vẫn hay truyền miệng những người Việt gốc Hoa thường là những người làm ăn giỏi.

Trả lời

Thông tin thú vị. Nếu thông tin này chính xác thì thực chất có thể giúp lý giải nhiều điểm khác biệt, gần như khó hiểu giữa người Việt và người Trung. Một trong số các điểm khác biệt mà mình để ý, là có vẻ người Trung hơn người Việt ở mặt mưu mô, tính toán, trong khi người Việt có vẻ hung hãn, hiếu chiến hơn.

Quân đội VN luôn chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn hẳn, trong khi TQ tuy có ưu thế dân đông, xuyên suốt lịch sử chiến tranh lại thường là kẻ chiến bại thay vì chiến thắng (thua Mông-Nguyên, thua giặc Tây ngoại xâm, thua Nhật Bản, và nhất là thua luôn cả ''nước nhược tiểu'' VN).

Tuy nhiên người Trung có vẻ giỏi làm ăn hơn. Như ông bà mình vẫn hay truyền miệng những người Việt gốc Hoa thường là những người làm ăn giỏi.

Nếu thực sự như vậy thì việc người Việt bị người Trung Quốc đồng hoá là sai.

Chả biết, dân tộc mình 1000 năm Bắc thuộc, chẳng lẽ không có ông có bà nào lấy người Hán thời kì đó (giống bây giờ lấy chồng/vợ ngoại quốc). Thế nên mình cứ tò mò, có thế hệ con cháu của người Hán lấy người Việt thời Bắc thuộc không?

Con rồng cháu tiên ko bao giờ khuất phục trước bất cứ thế lực nào

Người campuchia và Lào thì sao ạ