Quan điểm của bạn về các cuộc chiến tranh gần đây do Mỹ và đồng minh tiến hành?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Cuộc chiến tranh mà mỹ gây ra ở một loạt các nước trung đông là điều đã được tính trước sau khi mà những ông trùm tư bản mỹ đã thấy được sự trỗi dậy của trung quốc và sự trở lại của đế quốc nga!

Tôi xin trích dẫn tình hình nước nga và trung quốc từ những năm 1999

Nga sau khi putin lên nắm quyền lãnh đạo 1999

Những tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của Putin được đánh dấu bằng sự dàn xếp quan hệ với các nhóm tài chính-công nghiệp lớn, mà các nguồn tài chính cũng như các đế chế truyền thông của họ từng là những vũ khí quan trọng trong cuộc chiến tranh chính trị xảy ra trong nước những năm trước đó. Các thành viên chủ chốt trong bộ máy cũ của Yeltsin – thường được gọi thông tục là "the Family" (Gia đình) – quyết tâm trừng phạt phe thất bại, do
Vladimir Aleksandrovich Gusinsky
, người từng ủng hộ bộ đôi Primakov/Luzhkov cầm đầu. Gusinsky đã rơi vào tình thế nguy ngập từ khi đế chế truyền thông của ông ta liên tục làm ăn thua lỗ và rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, chỉ tồn tại nhờ các khoản trợ cấp từ Gazprom và Ngân hàng Moskva do Luzkhov kiểm soát.
Trong vòng một năm từ khi Putin lên nắm quyền, Gusinsky từ lúc là một kẻ có ảnh hưởng trở thành người bị giam vào tù; đế chế truyền thông từng một thời đầy ảnh hưởng của ông (Media-MOST) bị chia rẽ vì phá sản do các mối làm ăn với những công ty nhà nước hay liên minh với nhà nước bị hủy bỏ cũng như dưới sức nặng của những phán quyết hình sự hay dân sự do tòa án đưa ra. Thành tích ấn tượng nhất của Putin trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất là ngay khi vừa lên cầm quyền ông đã vực dậy nền kinh tế Nga từ chỗ suy thoái nhiều năm liền chuyển sang tăng trưởng. Nước Nga bắt đầu hồi sinh dưới sự lãnh đạo của Putin.

Trung quốc

Ngày 7 tháng 5 năm 1999, trong quá trình
NATO oanh tạc Nam Tư
, năm quả bom dẫn đường
JDAM
của Hoa Kỳ đánh trúng vào đại sứ quán Trung Quốc tại quận
Novi Beograd
thuộc thủ đô
Beograd
, làm thiệt mạng ba nhà báo Trung Quốc và khiến công chúng Trung Quốc cảm thấy bị xúc phạm. Cuộc tấn công làm gia tăng đột ngột căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một tuyên bố chính thức trên truyền hình Trung Quốc phản đối kịch liệt điều mà họ gọi là một "cuộc tấn công dã man và một sự vi phạm thô bạo chủ quyền của Trung Quốc".[7] Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc phát biểu "hành động dã man của NATO" là "một sự vi phạm thô bạo hiến chương Liên Hiệp Quốc, pháp luật quốc tế và các quy tắc điều chỉnh quan hệ quốc tế" và "một sự vi phạm công ước Genève".[8] Tổng thống Clinton gọi điện cho người đồng cấp Trung Quốc Giang Trạch Dân. Các cuộc thị uy lớn bùng phát tại các văn phòng lãnh sự của Hoa Kỳ và các quốc gia NATO khác tại Trung Quốc trước tin tức về vụ oanh tạc. Ngày 9 tháng 5 năm 1999, Phó Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu trên truyền hình quốc gia chỉ trích "hành vi dã man" và "tội ác" của NATO, điều này "kích động cơn thịnh nộ của nhân dân Trung Quốc."[10] Ông nói rằng các cuộc thị uy không phép tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô và Thẩm Dương phản ánh sự tức giận và tinh thần ái quốc của nhân dân Trung Quốc, và chính phủ Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ điều đó, song nhấn mạnh chống lại các hành vi cực đoan và phi pháp.
Phóng vệ tinh Thần Châu 1 ( đơn giản hóa Trung Quốc :神舟一号; truyền thống Trung Quốc :神舟一號; bính âm : Thần Châu nhất hào) ra mắt vào 19 tháng 11 năm 1999, là sự ra mắt của vệ tinh không người lái đầu tiên của tàu vũ trụ Thần Châu . Tàu vũ trụ được sử dụng không được trang bị hệ thống hỗ trợ sự sống hoặc hệ thống thoát hiểm khẩn cấp. Sau khi quay quanh Trái đất 14 lần, lệnh bắn trả đã được gửi bởi tàu theo dõi Yuan Wang 3 ngoài khơi bờ biển Namibia lúc 18:49 UTC. Sau khi tái khởi động thành công, nó đã hạ cánh cách bệ phóng khoảng 415 km (258 mi) về phía đông và cách Vũ Hải 110 km về phía tây bắc ,Nội Mông Cổ .

Đây là 2 quốc gia lớn nhất nhì trên hành tinh đã và đang gây áp lực cho hoa kỳ thực hiện các cuộc chiến ở trung đông, bởi vì một lý do đơn giản là bản vị vàng ở thời điểm hiện tại không còn đủ sức để thúc ép các quốc gia này dùng đồng đô la để làm đồng tiền dự trữ nữa!

Các bạn hẳn còn nhớ vụ tấn công 11/9 chứ?

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725724-1607036584.png

tôi vẫn nhớ như in buổi tối ngày hôm đó đang ngồi ăn cơm với ba mẹ và bồng đứa em út của tôi!

thời sự vtv lúc 6h đưa tin về vụ việc này! đến tận bây giờ tôi mới đủ tri thức để tự tìm hiểu nguyên nhân và gốc rễ của nó :)

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725728-1607036973.png

Số người theo Quốc tịch

Ả Rập Xê Út : 15 người
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất : 2 người
Ai Cập : 1 người
Liban : 1 người

Các bạn biết người mỹ lại xâm lược quốc gia nào không?

xin thưa đó là afghanistan :) chẳng có lấy một người nào trong cái chuỗi 19 người khủng bố kia cả

Chiến tranh tại Afghanistan, bắt đầu vào tháng 10 năm
2001
với
Chiến dịch Tự do Bền vững
của
Hoa Kỳ
để đáp trả
cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001
. Mục đích của cuộc
chiến tranh
này là để bắt giữ
Osama bin Laden
, tiêu diệt
Al-Qaeda
và loại bỏ các thành phần
Taliban
đã cung cấp hỗ trợ và bến cảng an toàn cho
Al-Qaeda
.

Vâng bạn biết vì sao mỹ lại tấn công afghnistan không? có 2 thứ mà người mỹ thèm khát ở afghanistan đó là:

Tài nguyên thiên nhiên của afghnistan bao gồm:
than
,
đồng
,
quặng sắt
,
liti
,
urani
, các nguyên tố
đất hiếm
,
crôm
,
vàng
,
kẽm
,
Tan
,
barit
,
lưu huỳnh
,
chì
,
đá cẩm thạch
, đá quý và
bán quý
,
khí thiên nhiên
dầu mỏ
cùng nhiều tài nguyên khác.[42][43] Năm 2010, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Afghanistan ước tính rằng các mỏ khoáng sản chưa được khai thác vào năm 2007 của
Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ
trị giá ít nhất 1 nghìn tỷ đô la.
Cần Sa, thời talitan thì afghanistan cấm tiệt việc trồng cần sa, nhưng sau khi quân mỹ chiếm đóng thì việc trồng cần sa bắt đầu nở rộ trở lại :) không biết đây có phải là nguyên nhân hay không nữa :) hay là tiện tay tiện tay :)) thiện tai.

Đố các bạn biết nạn nhân tiếp theo là ai ạ?

mùa xuân năm
2003
khi các quân đội
Mỹ
,
Anh
,
Úc
Ba Lan
tấn công vào Iraq bằng không quân, hải quân và lục quân sau khi Iraq không đồng ý cho các lực lượng quốc tế vào tìm kiếm
vũ khí hủy diệt hàng loạt
. Đảng Ba'ath và Saddam Hussein bị lật đổ vì sức kháng cự của quân đội Iraq hết sức yếu ớt.

và cái lý do vũ khí hủy diệt hàng loạt kia thật đáng buồn cười làm sao

Sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và các cuộc tấn công bệnh than năm 2001 ở Hoa Kỳ, nỗi sợ hãi về vũ khí phi thông thường và chiến tranh phi đối xứng ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm với cuộc khủng hoảng giải trừ quân bị Iraq năm 2002 và sự tồn tại của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq đã trở thành lý do chính cho cuộc xâm lược Iraq năm 2003 ; tuy nhiên, lực lượng Mỹ không tìm thấy gì ở Iraq. Họ tìm thấy những kho dự trữ vũ khí hóa học cũ bao gồm sarin và mù tạt
https://cdn.noron.vn/2020/12/04/6927312395613729-1607038600.png

tôi đảm bảo với các bạn là số lượng mù tạt (tính bằng tấn ) ở trong các siêu thị vinsmast của việt nam còn nhiều gấp hàng trăm lần cái số lượng ở iraq kia.

đã có những đòn hiểm, những pha giết người đầy ngoạn ngục như treo cổ vị tổng thống già Saddam Hussein của iraq bởi chính bàn tay của người iraq, đáng kiếp lắm người iraq à,người iraq có chết củng không ai thương...!

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725729-1607038722.png

không những thế, gia đình của ông ấy còn bị chính phủ mỹ truy sát :))

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725730-1607039012.png

Tất cả những người trong tấm ảnh này hầu như đều đã bị sát hại! còn người nào sống sót thì mình không rõ!

Vâng nạn nhân tiếp theo là ai ạ?

Sau khi bị dọa sợ vãi cả nhái từ định mệnh của nước láng giềng phía á châu Iraq thì anh bạn châu phi lybia đã sợ vỡ cả mật nhưng củng không thoát khỏi cái dây thòng lọng tên là "Mùa Xuân Ả Rập".

Năm 2003, hơn một thập kỷ sau khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng, Libya bắt đầu có những thay đổi đầy bất ngờ trong chính sách của họ với
thế giới phương Tây
thể hiện rõ ràng mong muốn theo đuổi chính sách giảm
căng thẳng
giữa Libya và phương Tây. Chính phủ Libya đã thông báo quyết định từ bỏ các
chương trình vũ khí hạt nhân
của mình và chi gần 3 tỷ đôla Mỹ cho các gia đình nạn nhân chuyến bay 103 của Pan Am và chuyến bay 772 của UTA[40]. Nhiều nước phương Tây đã hoan nghênh quyết định này của Libya và coi đó là một bước tiến quan trọng của Libya trong việc tái gia nhập cộng đồng quốc tế[41]. Từ năm 2003 nước này đã bình thường hóa quan hệ với
Liên minh châu Âu
và hoa Kỳ và thậm chí đã trở thành một trường hợp điển hình với câu nói thông dụng "kiểu Libya", một ví dụ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng mọi việc đều có thể được giải quyết thông qua đàm phán chứ không phải bằng vũ lực khi có thiện chí từ cả hai phía[42]. Tuy vậy, đến năm 2011, Phương Tây đã hậu thuẫn cho phe đối lập lật đổ và giết hại Gaddafi.

Bạn có biết "giết hại Gaddafi." nghĩa là như thế nào không?

Bạn phải đăng nhập đủ độ tuổi để xem nhé :))

lần này thì lybia củng ngập ngụa trong chiến tranh và đói nghèo :)) đã lắm nha :))

Nhưng vẫn chưa dừng ở đó :))

Tiếp đến là anh chàng lỳ lợm + ngốc nghếch Syria :)

Nội chiến Syria đang diễn ra được lấy cảm hứng từ các cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập . Nó bắt đầu vào năm 2011 như một chuỗi các cuộc biểu tình ôn hòa, sau đó là một cuộc đàn áp được cho là của Quân đội Syria. Vào tháng 7 năm 2011, quân đào ngũ tuyên bố thành lập Quân đội Syria Tự do và bắt đầu thành lập các đơn vị chiến đấu. Phe đối lập chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni , trong khi các nhân vật hàng đầu của chính phủ thường có liên hệ với người Alawite . Cuộc chiến cũng có sự tham gia của các nhóm nổi dậy ( IS và al-Nusra ) và sự can thiệp của các chiến binh nước ngoài khác nhau mà sau này có thể được mô tả như một cuộc chiến ủy nhiệm ở Syria. Theo nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả Liên hợp quốc, có tới 100.000 người đã thiệt mạng vào tháng 6 năm 2013, trong đó có 11.000 trẻ em. Để thoát khỏi bạo lực, 4,9 triệu người tị nạn Syria đã chạy sang các nước láng giềng của Jordan, Iraq, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Ước tính có khoảng 450.000 Cơ đốc nhân người Syria đã phải rời bỏ nhà cửa. Đến tháng 10 năm 2017, ước tính có khoảng 400.000 người đã thiệt mạng trong chiến tranh theo LHQ.

Bạn có thể tưởng tượng nội chiến ở syria nó xảy ra như thế này :)

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/6927312395613732-1607039897.png

Vẫn may cho lãnh đạo syria là biết kêu gọi sự giúp đỡ từ anh chàng béo nga ngố :)) cho đến bây giờ thì chính phủ syria vẫn tồn tại như một thực thể

Tôi sẽ cho bạn xem một video về ngoại trưởng mỹ hylari clinton :)) rất hay đấy nhé

Và quan điểm của tôi là: Đừng ngu ngốc như iraq, syria, lybia nhé đồng bào tôi ơi, không là ăn c*t cả nút đấy :|

Trả lời

Cuộc chiến tranh mà mỹ gây ra ở một loạt các nước trung đông là điều đã được tính trước sau khi mà những ông trùm tư bản mỹ đã thấy được sự trỗi dậy của trung quốc và sự trở lại của đế quốc nga!

Tôi xin trích dẫn tình hình nước nga và trung quốc từ những năm 1999

Nga sau khi putin lên nắm quyền lãnh đạo 1999

Những tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của Putin được đánh dấu bằng sự dàn xếp quan hệ với các nhóm tài chính-công nghiệp lớn, mà các nguồn tài chính cũng như các đế chế truyền thông của họ từng là những vũ khí quan trọng trong cuộc chiến tranh chính trị xảy ra trong nước những năm trước đó. Các thành viên chủ chốt trong bộ máy cũ của Yeltsin – thường được gọi thông tục là "the Family" (Gia đình) – quyết tâm trừng phạt phe thất bại, do
Vladimir Aleksandrovich Gusinsky
, người từng ủng hộ bộ đôi Primakov/Luzhkov cầm đầu. Gusinsky đã rơi vào tình thế nguy ngập từ khi đế chế truyền thông của ông ta liên tục làm ăn thua lỗ và rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, chỉ tồn tại nhờ các khoản trợ cấp từ Gazprom và Ngân hàng Moskva do Luzkhov kiểm soát.
Trong vòng một năm từ khi Putin lên nắm quyền, Gusinsky từ lúc là một kẻ có ảnh hưởng trở thành người bị giam vào tù; đế chế truyền thông từng một thời đầy ảnh hưởng của ông (Media-MOST) bị chia rẽ vì phá sản do các mối làm ăn với những công ty nhà nước hay liên minh với nhà nước bị hủy bỏ cũng như dưới sức nặng của những phán quyết hình sự hay dân sự do tòa án đưa ra. Thành tích ấn tượng nhất của Putin trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất là ngay khi vừa lên cầm quyền ông đã vực dậy nền kinh tế Nga từ chỗ suy thoái nhiều năm liền chuyển sang tăng trưởng. Nước Nga bắt đầu hồi sinh dưới sự lãnh đạo của Putin.

Trung quốc

Ngày 7 tháng 5 năm 1999, trong quá trình
NATO oanh tạc Nam Tư
, năm quả bom dẫn đường
JDAM
của Hoa Kỳ đánh trúng vào đại sứ quán Trung Quốc tại quận
Novi Beograd
thuộc thủ đô
Beograd
, làm thiệt mạng ba nhà báo Trung Quốc và khiến công chúng Trung Quốc cảm thấy bị xúc phạm. Cuộc tấn công làm gia tăng đột ngột căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một tuyên bố chính thức trên truyền hình Trung Quốc phản đối kịch liệt điều mà họ gọi là một "cuộc tấn công dã man và một sự vi phạm thô bạo chủ quyền của Trung Quốc".[7] Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc phát biểu "hành động dã man của NATO" là "một sự vi phạm thô bạo hiến chương Liên Hiệp Quốc, pháp luật quốc tế và các quy tắc điều chỉnh quan hệ quốc tế" và "một sự vi phạm công ước Genève".[8] Tổng thống Clinton gọi điện cho người đồng cấp Trung Quốc Giang Trạch Dân. Các cuộc thị uy lớn bùng phát tại các văn phòng lãnh sự của Hoa Kỳ và các quốc gia NATO khác tại Trung Quốc trước tin tức về vụ oanh tạc. Ngày 9 tháng 5 năm 1999, Phó Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu trên truyền hình quốc gia chỉ trích "hành vi dã man" và "tội ác" của NATO, điều này "kích động cơn thịnh nộ của nhân dân Trung Quốc."[10] Ông nói rằng các cuộc thị uy không phép tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô và Thẩm Dương phản ánh sự tức giận và tinh thần ái quốc của nhân dân Trung Quốc, và chính phủ Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ điều đó, song nhấn mạnh chống lại các hành vi cực đoan và phi pháp.
Phóng vệ tinh Thần Châu 1 ( đơn giản hóa Trung Quốc :神舟一号; truyền thống Trung Quốc :神舟一號; bính âm : Thần Châu nhất hào) ra mắt vào 19 tháng 11 năm 1999, là sự ra mắt của vệ tinh không người lái đầu tiên của tàu vũ trụ Thần Châu . Tàu vũ trụ được sử dụng không được trang bị hệ thống hỗ trợ sự sống hoặc hệ thống thoát hiểm khẩn cấp. Sau khi quay quanh Trái đất 14 lần, lệnh bắn trả đã được gửi bởi tàu theo dõi Yuan Wang 3 ngoài khơi bờ biển Namibia lúc 18:49 UTC. Sau khi tái khởi động thành công, nó đã hạ cánh cách bệ phóng khoảng 415 km (258 mi) về phía đông và cách Vũ Hải 110 km về phía tây bắc ,Nội Mông Cổ .

Đây là 2 quốc gia lớn nhất nhì trên hành tinh đã và đang gây áp lực cho hoa kỳ thực hiện các cuộc chiến ở trung đông, bởi vì một lý do đơn giản là bản vị vàng ở thời điểm hiện tại không còn đủ sức để thúc ép các quốc gia này dùng đồng đô la để làm đồng tiền dự trữ nữa!

Các bạn hẳn còn nhớ vụ tấn công 11/9 chứ?

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725724-1607036584.png

tôi vẫn nhớ như in buổi tối ngày hôm đó đang ngồi ăn cơm với ba mẹ và bồng đứa em út của tôi!

thời sự vtv lúc 6h đưa tin về vụ việc này! đến tận bây giờ tôi mới đủ tri thức để tự tìm hiểu nguyên nhân và gốc rễ của nó :)

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725728-1607036973.png

Số người theo Quốc tịch

Ả Rập Xê Út : 15 người
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất : 2 người
Ai Cập : 1 người
Liban : 1 người

Các bạn biết người mỹ lại xâm lược quốc gia nào không?

xin thưa đó là afghanistan :) chẳng có lấy một người nào trong cái chuỗi 19 người khủng bố kia cả

Chiến tranh tại Afghanistan, bắt đầu vào tháng 10 năm
2001
với
Chiến dịch Tự do Bền vững
của
Hoa Kỳ
để đáp trả
cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001
. Mục đích của cuộc
chiến tranh
này là để bắt giữ
Osama bin Laden
, tiêu diệt
Al-Qaeda
và loại bỏ các thành phần
Taliban
đã cung cấp hỗ trợ và bến cảng an toàn cho
Al-Qaeda
.

Vâng bạn biết vì sao mỹ lại tấn công afghnistan không? có 2 thứ mà người mỹ thèm khát ở afghanistan đó là:

Tài nguyên thiên nhiên của afghnistan bao gồm:
than
,
đồng
,
quặng sắt
,
liti
,
urani
, các nguyên tố
đất hiếm
,
crôm
,
vàng
,
kẽm
,
Tan
,
barit
,
lưu huỳnh
,
chì
,
đá cẩm thạch
, đá quý và
bán quý
,
khí thiên nhiên
dầu mỏ
cùng nhiều tài nguyên khác.[42][43] Năm 2010, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Afghanistan ước tính rằng các mỏ khoáng sản chưa được khai thác vào năm 2007 của
Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ
trị giá ít nhất 1 nghìn tỷ đô la.
Cần Sa, thời talitan thì afghanistan cấm tiệt việc trồng cần sa, nhưng sau khi quân mỹ chiếm đóng thì việc trồng cần sa bắt đầu nở rộ trở lại :) không biết đây có phải là nguyên nhân hay không nữa :) hay là tiện tay tiện tay :)) thiện tai.

Đố các bạn biết nạn nhân tiếp theo là ai ạ?

mùa xuân năm
2003
khi các quân đội
Mỹ
,
Anh
,
Úc
Ba Lan
tấn công vào Iraq bằng không quân, hải quân và lục quân sau khi Iraq không đồng ý cho các lực lượng quốc tế vào tìm kiếm
vũ khí hủy diệt hàng loạt
. Đảng Ba'ath và Saddam Hussein bị lật đổ vì sức kháng cự của quân đội Iraq hết sức yếu ớt.

và cái lý do vũ khí hủy diệt hàng loạt kia thật đáng buồn cười làm sao

Sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và các cuộc tấn công bệnh than năm 2001 ở Hoa Kỳ, nỗi sợ hãi về vũ khí phi thông thường và chiến tranh phi đối xứng ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm với cuộc khủng hoảng giải trừ quân bị Iraq năm 2002 và sự tồn tại của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq đã trở thành lý do chính cho cuộc xâm lược Iraq năm 2003 ; tuy nhiên, lực lượng Mỹ không tìm thấy gì ở Iraq. Họ tìm thấy những kho dự trữ vũ khí hóa học cũ bao gồm sarin và mù tạt
https://cdn.noron.vn/2020/12/04/6927312395613729-1607038600.png

tôi đảm bảo với các bạn là số lượng mù tạt (tính bằng tấn ) ở trong các siêu thị vinsmast của việt nam còn nhiều gấp hàng trăm lần cái số lượng ở iraq kia.

đã có những đòn hiểm, những pha giết người đầy ngoạn ngục như treo cổ vị tổng thống già Saddam Hussein của iraq bởi chính bàn tay của người iraq, đáng kiếp lắm người iraq à,người iraq có chết củng không ai thương...!

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725729-1607038722.png

không những thế, gia đình của ông ấy còn bị chính phủ mỹ truy sát :))

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/5222147279725730-1607039012.png

Tất cả những người trong tấm ảnh này hầu như đều đã bị sát hại! còn người nào sống sót thì mình không rõ!

Vâng nạn nhân tiếp theo là ai ạ?

Sau khi bị dọa sợ vãi cả nhái từ định mệnh của nước láng giềng phía á châu Iraq thì anh bạn châu phi lybia đã sợ vỡ cả mật nhưng củng không thoát khỏi cái dây thòng lọng tên là "Mùa Xuân Ả Rập".

Năm 2003, hơn một thập kỷ sau khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng, Libya bắt đầu có những thay đổi đầy bất ngờ trong chính sách của họ với
thế giới phương Tây
thể hiện rõ ràng mong muốn theo đuổi chính sách giảm
căng thẳng
giữa Libya và phương Tây. Chính phủ Libya đã thông báo quyết định từ bỏ các
chương trình vũ khí hạt nhân
của mình và chi gần 3 tỷ đôla Mỹ cho các gia đình nạn nhân chuyến bay 103 của Pan Am và chuyến bay 772 của UTA[40]. Nhiều nước phương Tây đã hoan nghênh quyết định này của Libya và coi đó là một bước tiến quan trọng của Libya trong việc tái gia nhập cộng đồng quốc tế[41]. Từ năm 2003 nước này đã bình thường hóa quan hệ với
Liên minh châu Âu
và hoa Kỳ và thậm chí đã trở thành một trường hợp điển hình với câu nói thông dụng "kiểu Libya", một ví dụ cho cộng đồng quốc tế thấy rằng mọi việc đều có thể được giải quyết thông qua đàm phán chứ không phải bằng vũ lực khi có thiện chí từ cả hai phía[42]. Tuy vậy, đến năm 2011, Phương Tây đã hậu thuẫn cho phe đối lập lật đổ và giết hại Gaddafi.

Bạn có biết "giết hại Gaddafi." nghĩa là như thế nào không?

Bạn phải đăng nhập đủ độ tuổi để xem nhé :))

lần này thì lybia củng ngập ngụa trong chiến tranh và đói nghèo :)) đã lắm nha :))

Nhưng vẫn chưa dừng ở đó :))

Tiếp đến là anh chàng lỳ lợm + ngốc nghếch Syria :)

Nội chiến Syria đang diễn ra được lấy cảm hứng từ các cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập . Nó bắt đầu vào năm 2011 như một chuỗi các cuộc biểu tình ôn hòa, sau đó là một cuộc đàn áp được cho là của Quân đội Syria. Vào tháng 7 năm 2011, quân đào ngũ tuyên bố thành lập Quân đội Syria Tự do và bắt đầu thành lập các đơn vị chiến đấu. Phe đối lập chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni , trong khi các nhân vật hàng đầu của chính phủ thường có liên hệ với người Alawite . Cuộc chiến cũng có sự tham gia của các nhóm nổi dậy ( IS và al-Nusra ) và sự can thiệp của các chiến binh nước ngoài khác nhau mà sau này có thể được mô tả như một cuộc chiến ủy nhiệm ở Syria. Theo nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả Liên hợp quốc, có tới 100.000 người đã thiệt mạng vào tháng 6 năm 2013, trong đó có 11.000 trẻ em. Để thoát khỏi bạo lực, 4,9 triệu người tị nạn Syria đã chạy sang các nước láng giềng của Jordan, Iraq, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Ước tính có khoảng 450.000 Cơ đốc nhân người Syria đã phải rời bỏ nhà cửa. Đến tháng 10 năm 2017, ước tính có khoảng 400.000 người đã thiệt mạng trong chiến tranh theo LHQ.

Bạn có thể tưởng tượng nội chiến ở syria nó xảy ra như thế này :)

https://cdn.noron.vn/2020/12/04/6927312395613732-1607039897.png

Vẫn may cho lãnh đạo syria là biết kêu gọi sự giúp đỡ từ anh chàng béo nga ngố :)) cho đến bây giờ thì chính phủ syria vẫn tồn tại như một thực thể

Tôi sẽ cho bạn xem một video về ngoại trưởng mỹ hylari clinton :)) rất hay đấy nhé

Và quan điểm của tôi là: Đừng ngu ngốc như iraq, syria, lybia nhé đồng bào tôi ơi, không là ăn c*t cả nút đấy :|