Quan điểm của bạn về Sống đẹp là gì?

  1. Phong cách sống

Dạo gần đây giới trẻ hay có câu cửa miệng "Bớt tạo nghiệp đi", nghe có vẻ thô thiển nhưng bạn hãy thử đi mình thấy khá quá quả đó; trước khi định làm gì đó hơi sai sai với lương tâm hãy niệm thần chú này, hành động của bạn sẽ lập tức chuyển thành tích cực! Hiểu sống sao để "Bớt tạo nghiệp" có lẽ là một tầng nhận thức mới đã được nhiều người"ngộ" ra.

Câu chuyện "Tạo nghiệp" nghĩa là gì mình sẽ viết trong một bài viết khác nhé :)))

Việc của chúng ta là hãy bớt "tạo nghiệp" và sống đẹp trong cuộc sống này, với TS. Lê Thẩm Dương, sống đẹp là: 

1. Hãy đi ra ngoài, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên và thở. Hãy duy trì thói quen này hàng ngày, chậm rãi một chút thôi và bạn sẽ thấy được nét đẹp đầy kiêu hãnh của những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời.

2. Đọc sách sẽ nâng bạn lên hay "dìm" bạn xuống theo mạch cảm xúc của nhân vật, thử thách bạn khám phá ra thông điệp của tác giả, khiến bạn vui vì những câu nói hài hước, hấp dẫn bạn vì cách dùng từ đầy mê hoặc hay truyền cảm hứng cho bạn với những câu chuyện đầy ý nghĩa.

3. Làm hết mình với công việc bạn đang làm. Chăm chỉ, tập trung và nỗ lực 100%. Khi đã hoàn thành, hãy "xả" hơi và tự dành cho mình những phần thưởng tuyệt vời.

4. Chơi hết mình giống như lúc bạn làm việc.

5. Chân thành, trung thực cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động.

6. Yêu thương và thể hiện tình yêu bằng hành động một cách chủ động. Đừng chờ đợi.

7. Giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào bạn có thể và mọi lúc, mọi nơi. Không cần phải là những điều lớn lao, hãy thể hiện lòng nhân ái từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

8. Không phán xét, đánh giá người khác. Luôn nhìn lại mình trước khi có ý định đưa ra nhận xét về bất kỳ ai bạn gặp.

song dep

Ảnh: pinterest

Còn với bạn Sống đẹp là gì?

Từ khóa: 

sống đẹp

,

phong cách sống

Sống đẹp = sống có lý tưởng, mục tiêu + trung thực + chân thành + giàu trải nghiệm

Trả lời

Sống đẹp = sống có lý tưởng, mục tiêu + trung thực + chân thành + giàu trải nghiệm