Quyền lực của Hạ viện và Thượng viện khác biệt như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Mình thấy tin tức là Nước Mỹ và thế giới đang dõi theo cuộc bầu cử giữa kì, quyết định chính sách chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với Đảng Dân chủ được dự báo sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Nên mình tò mò chẳng biết 2 viện này khác gì nhau, sao lại nói đợt này quyền kiểm soát lại nghiêng về Hạ viện.

Từ khóa: 

hạ viện

,

thượng viện

,

quốc hội

,

kiến thức chung

Theo những gì mình biết thì nói chung chức năng chính của cả thượng viện và hạ viện đều là lập pháp, và đìều tra và giám sát nhánh hành pháp. Tất cả các dự luật đều phải được sự thông qua của cả hai viện. Điểm khác nhau thì

  • Hạ viện có quyền đặc biệt trong các chính sách về thuế và chi tiêu ngân sách, đưa ra các cáo buộc và luận tội với các quan chức chính phủ (kể cả tổng thống), ngoài ra hạ viện có quyền bầu tổng thống nếu đại cử tri đoàn ko chọn được tổng thống qua quá trình bầu cử. 
  • Thượng viện có quyền liên quan đến việc bổ nhiệm quan chức đặc biệt là phó tổng thống và các chức vụ trong tòa án tối cao. Việc xét xử các quan chức bị hạ viện luận tội cũng là do thượng viện thực hiện. Việc ký các hiệp ước với nước ngoài cũng bắt buộc phải có sự đồng ý của thượng viện.

Việc 1 đảng kiểm soát viện nào của quốc hội phụ thuộc vào việc Đảng nào chiếm nhiều ghế hơn trong từng viện. Ở cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi, đảng CH của Trump kiểm soát thượng viện, đảng DC kiểm soát hạ viện. Từ đó bên DC có thể bắt đầu tiến hành luận tội Trump và các quan chức trong chính quyền của Trump cũng như gây khó dễ trong các chính sách thuế, chính sách về người nhập cư, xây tường Mexico của Trump. 

Trả lời

Theo những gì mình biết thì nói chung chức năng chính của cả thượng viện và hạ viện đều là lập pháp, và đìều tra và giám sát nhánh hành pháp. Tất cả các dự luật đều phải được sự thông qua của cả hai viện. Điểm khác nhau thì

  • Hạ viện có quyền đặc biệt trong các chính sách về thuế và chi tiêu ngân sách, đưa ra các cáo buộc và luận tội với các quan chức chính phủ (kể cả tổng thống), ngoài ra hạ viện có quyền bầu tổng thống nếu đại cử tri đoàn ko chọn được tổng thống qua quá trình bầu cử. 
  • Thượng viện có quyền liên quan đến việc bổ nhiệm quan chức đặc biệt là phó tổng thống và các chức vụ trong tòa án tối cao. Việc xét xử các quan chức bị hạ viện luận tội cũng là do thượng viện thực hiện. Việc ký các hiệp ước với nước ngoài cũng bắt buộc phải có sự đồng ý của thượng viện.

Việc 1 đảng kiểm soát viện nào của quốc hội phụ thuộc vào việc Đảng nào chiếm nhiều ghế hơn trong từng viện. Ở cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi, đảng CH của Trump kiểm soát thượng viện, đảng DC kiểm soát hạ viện. Từ đó bên DC có thể bắt đầu tiến hành luận tội Trump và các quan chức trong chính quyền của Trump cũng như gây khó dễ trong các chính sách thuế, chính sách về người nhập cư, xây tường Mexico của Trump.