Rò rỉ khí methane ở khu vực biển Siberia, Bắc Cực?

  1. Kiến thức chung

Mới đây, các nhà khoa học tại Nga đã đăng tải một đoạn video clip về việc rò rỉ một lượng lớn khí methane từ dưới đại dương vào bầu khí quyển của chúng ta.
Giáo sư Igor Semiletov, một trong những người trực tiếp chứng kiến phát hiện này, đã nhận định rằng lượng khí methane này vốn được ngăn chặn lại bởi một lớp băng dày trong khu vực, nhưng có vẻ nó đang tan rã khá nhanh. Đây là một sự thay đổi rõ ràng của khí hậu Trái Đất.
Methane là chất khí tuy không độc nhưng dễ gây cháy nổ và đặc biệt là khiến chúng ta ngạt thở. Nếu hiện tượng này tiếp diễn ở những nơi khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây!?!?
Từ khóa: 

rò rỉ khí độc

,

rò rỉ khí methane

,

khí độc

,

ô nhiễm môi trường

,

băng tan

,

kiến thức chung

Tôi nghĩ vấn đề này không nghiêm trọng lắm. Đằng nào thì năm nào cũng phát hiện ra chỗ rò rỉ cả, không phải giữa biển thì trên đất liền. Bạn có thể search thêm.
Đặc điểm của các lần phát hiện rò rỉ là có một công ty nào đó được tổ chức đến hút khí và đem đi bán. Tất nhiên, sẽ trả tiền phát hiện cho ông giáo sư kia thôi. Nếu ông giáo sư không nói, người ta sẽ không biết, và tiền phát hiện sẽ trao cho người khác. Easy.
Trả lời
Tôi nghĩ vấn đề này không nghiêm trọng lắm. Đằng nào thì năm nào cũng phát hiện ra chỗ rò rỉ cả, không phải giữa biển thì trên đất liền. Bạn có thể search thêm.
Đặc điểm của các lần phát hiện rò rỉ là có một công ty nào đó được tổ chức đến hút khí và đem đi bán. Tất nhiên, sẽ trả tiền phát hiện cho ông giáo sư kia thôi. Nếu ông giáo sư không nói, người ta sẽ không biết, và tiền phát hiện sẽ trao cho người khác. Easy.
Khí metan hại ko phải vì khiến chúng ta ngạt thở, mọi khí trừ oxy đều khiến ta ngạt thở. Mà Metan gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn Cacbonic nhiều, đó là cái gây hại chính.
Có vẻ sắp tới sẽ còn rò rỉ nhiều, Bắc Cực và Nam Cực chôn giấu khá nhiều thứ dưới lớp băng dày của nó. Hi vọng sẽ có vài loài thú vị trở lại sau khi băng tan.
(idea này có thể viết truyện được không nhỉ - một loài thông minh bị đóng băng ở cực địa trùng sinh :D )
Nó có xả hết ra cũng chỉ khiến trái đất nóng lên và băng tan nhanh hơn thôi chứ ko làm người ta chết vì ngạt thở đâu.
Mà sao lại để phí thế nhể, cái đấy hút vào đường ống mang đi bán được ối xiền đấy.