Singer mum là lựa chọn hay trào lưu.?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cùng chia sẻ quan điểm để mọi người nhìn nhận rõ hơn các bạn nhé!

Từ khóa: 

singer mum

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ đó là một lựa chọn, ko người phụ nữ nào muốn theo đuổi trào lưu thiệt thòi và khó khăn như vậy.

Trả lời

Mình nghĩ đó là một lựa chọn, ko người phụ nữ nào muốn theo đuổi trào lưu thiệt thòi và khó khăn như vậy.

Không phải ai cũng mong muốn mình là single mom đâu bạn ơi. Đứa trẻ nào cũng mong có cả cha lẫn mẹ, chẳng qua là hoàn cảnh rất tệ nhị thì mới đành như vậy. Liên mong là mọi người đừng lao theo trào lưu này vì rất thiệt thòi cho con trẻ.

...là "single mom" chứ ạ?...
Mình nghĩ đó là lựa chọn. Người mẹ một mình lo toan cả cuộc sống của gia đình đâu có dễ dàng gì. Đó là vì sao người ta lập gia đình, lập gia đình để san sẻ cuộc sống với nhau, để mình không cô đơn, để mình có một bờ vai để tựa vào mỗi khi cảm thấy không tốt... Có khi chuyện hôn nhân của ba mẹ mình còn không tốt, nhưng ba/mẹ vẫn muốn con cái kết hôn, để làm chi? Ừ, như mình đã viết ở trên đó.
Nói chung thì sống không dễ dàng, nên con người mới cần có người đồng hành.