Sinh ra là con người có phải là sung sướng nhất không, có thứ gì có thể sung sướng hơn cả như vậy nữa?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

con người

,

sung sướng

,

phước đức

,

có phúc

,

tâm linh

Thế nào là sung sướng nhất hả bạn? Mình thấy mấy con thú nuôi ăn ngủ chơi vô lo vô nghĩ cũng sung sướng chứ bạn hay như bao nhiêu sinh vật khác sống ngoài tự nhiên được tự do cũng là sung sướng chứ bạn.Vậy nên sung sướng nhất cũng chả phải mà sung sướng hơn thì vẫn có thể có. (Sung sướng nghe không hay bằng hạnh phúc).

Trả lời

Thế nào là sung sướng nhất hả bạn? Mình thấy mấy con thú nuôi ăn ngủ chơi vô lo vô nghĩ cũng sung sướng chứ bạn hay như bao nhiêu sinh vật khác sống ngoài tự nhiên được tự do cũng là sung sướng chứ bạn.Vậy nên sung sướng nhất cũng chả phải mà sung sướng hơn thì vẫn có thể có. (Sung sướng nghe không hay bằng hạnh phúc).

Trước mắt thì mình thấy sinh ra là con người là sung sướng nhất rồi. Đến lúc mình khám phá thứ khác sung sướng hơn làm con người, sẽ quay lại cmt cho bạn biết :D