Tại sao mọi người lại nghĩ rằng mèo có 9 kiếp mạng?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

mèo

,

tâm linh

Quả vậy, mèo là một sinh vật khá là khó giết, có thể nhảy từ độ cao nguy hiểm và tiếp đất mà không hề xây xát, chính những điều đó đã tạo nên một truyền thuyết cho rằng loài mèo có tận 9 mạng sống, gấp 3 lần số mạng của Super Mario và gấp 9 lần số mạng sống của lũ phàm nhân chúng ta ( còn con mèo Tom thì chắc chơi cheat bất tử mạng luôn rồi,không chấp). Và đặc biệt, truyền thuyết mèo 9 mạng xuất hiện ở cả các câu chuyện từ phương Đông sang phương Tây.

Trong Kinh Phật, có một đoạn kể về một con mèo ngồi dưới tòa sen, ngước đầu lắng nghe Đức Phật giảng kinh. Ngài nói với chúng đệ tử rằng mèo vốn là loài vật có linh tính hơn hẳn con người, không những có thể lĩnh ngộ Phật pháp, mà còn có 9 kiếp mạng, từ đó còn được gọi là "Cửu mệnh quái miêu".

Ở Tây phương, người ta cũng cho rằng mèo có 9 mạng. Ở một số nước như Tây Ban Nha thì cho rằng mèo có 7 mạng ( mình nhớ ngày xưa xem phim truyền hình gì của Tây Ban Nha, có một nhân vật phe kháng chiến thoát chết nhiều lần, rất khó giết nên được đặt biệt danh là "Bảy mạng").

Trả lời

Quả vậy, mèo là một sinh vật khá là khó giết, có thể nhảy từ độ cao nguy hiểm và tiếp đất mà không hề xây xát, chính những điều đó đã tạo nên một truyền thuyết cho rằng loài mèo có tận 9 mạng sống, gấp 3 lần số mạng của Super Mario và gấp 9 lần số mạng sống của lũ phàm nhân chúng ta ( còn con mèo Tom thì chắc chơi cheat bất tử mạng luôn rồi,không chấp). Và đặc biệt, truyền thuyết mèo 9 mạng xuất hiện ở cả các câu chuyện từ phương Đông sang phương Tây.

Trong Kinh Phật, có một đoạn kể về một con mèo ngồi dưới tòa sen, ngước đầu lắng nghe Đức Phật giảng kinh. Ngài nói với chúng đệ tử rằng mèo vốn là loài vật có linh tính hơn hẳn con người, không những có thể lĩnh ngộ Phật pháp, mà còn có 9 kiếp mạng, từ đó còn được gọi là "Cửu mệnh quái miêu".

Ở Tây phương, người ta cũng cho rằng mèo có 9 mạng. Ở một số nước như Tây Ban Nha thì cho rằng mèo có 7 mạng ( mình nhớ ngày xưa xem phim truyền hình gì của Tây Ban Nha, có một nhân vật phe kháng chiến thoát chết nhiều lần, rất khó giết nên được đặt biệt danh là "Bảy mạng").

Mèo vốn là loài động vật được con người coi là bí ẩn từ trước. Ai Cập và các nước có nền văn minh Lưỡng Hà thờ mèo. Ở phương Tây thì gán hình ảnh loài mèo với phù thủy. Có thể là từ truyền thuyết, hoặc cũng có thể từ xưa người ta đã quan sát và phát hiện ra loài mèo rất dễ sống sót qua các tai nạn (qua giác quan hoặc bản tính cơ thể của chúng).

Mình thì không rõ ở Việt Nam có truyền thuyết nào liên quan đến mèo 9 mạng không, nhưng ở thần thoại Ai Cập thì thần mặt trời Ra có dạng con mèo ở thế giới âm. Ở đó thần đẻ ra 8 vị thần khác dưới lốt hình con mèo, vì vậy mèo được coi như có 9 mạng.

Mèo được coi có nhiều mạng là điều khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Nhưng ở một số nước nói tiếng Tây Ban Nha thì mèo lại có 7 mạng, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập cho rằng mèo chỉ có 6 mạng. Âu cũng là khác biệt vùng miền thôi.

Điển cố này vốn dĩ bắt nguồn từ trong “kinh Phật”: “Đức Phật đang giảng Pháp cho chúng đệ tử, có một con mèo ngồi dưới bảo tọa của Ngài, nín thở lắng nghe. Chúng đệ tử hỏi Đức Phật duyên cớ vì sao, rằng con mèo này phải chăng cũng thông hiểu kinh điển? Đức Phật trả lời: Mèo có linh tính, có chín cái mạng, con người chỉ có một cái. Do vậy linh tính của mèo, không phải điều con người có thể có được.” Trong quyển kinh Phật “Thượng Ngữ Lục” lại chỉ ra càng rõ ràng hơn: “Mạng mèo có chín cái là thông, linh, tĩnh, chính, giác, quang, tinh, khí, thần.“

Mê tín bạn nhé 
Mèo rớt từ tầng nào cũng chết bạn thả còn mèo tầng 3 xem có die ko 

Trước có xem ở đâu nhớ là người xưa xem mèo có 9 mạng do khả năng sống sót khi rơi từ trên cao xuống của loài mèo. Ở những độ cao mà loài khác là bẹp dí mà mèo vẫn bình an và chạy tiếp, thời xưa lại chẳng có máy móc để phân tích vì sao như vậy. Thành ra người ta xem nó có nhiều mạng, mỗi lần rơi là chết rồi, rồi đc hồi sinh lại vậy. Còn 9 có lẽ là con số biểu trưng thôi.