Sinh vật cổ đại - Megatherium - lười đất khổng lồ

  1. Khoa học

Megatherium là một chi lười đất thuộc họ Megatheriidae của bộ

Pilosa
sống cách đây khoảng 2 triệu đến 8000 năm về trước. Chúng có họ hàng với loài
lười
hiện nay song lại có kích thước khủng hơn hẳn, cân nặng của Megatherium có thể lên tới 5 tấn tương tự loài 
voi châu Phi
, cả chiều cao cũng như thế theo nhiều nghiên cứa thì Megatherium chủ yếu di chuyển bằng 4 chân nhưng chúng vẫn có thể đứng và đi bằng hai chân, điều này được suy ra thông qua những dấu chân hóa thạch của chúng còn xót lại. Khi đứng chiều cao của chúng vượt hẳn loài voi, chiều cao trung bình khi đứng là khoảng 6m. Cách loài đọng vật này di chuyển cũng rất kì lạ khá gióng với loài
thú ăn kiến
, chúng di chuyển bằng mặt bên của bàn chân chứ không phải là gan bàn chân (cách di chuyển này khá là thú vị, nhưng thực chất là vì chân chúng có móng vuốt rất sắc và không thể tự ý thu vào như  
Họ Mèo
nên phải sử dụng cách di chuyển đặc biệt này cho thuận tiện đó mà). Thứ đặc biệt nhất của loài này chính là bộ xương, bộ xương của megatherium rất cường tráng và vô cùng rắn chắt. Xương chậu của chúng rất lớn với đai xương chậu cực khỏe, hai chân sau của chúng đặc biệt phát triển mạnh nên trọng tâm toàn cơ thể dồn hết về phía sau, để hỗ trợ cho việc giữ thăng bằng cùng hai chi sau chúng sử dụng chiếc đuôi đầy cơ bắp của mình tạo thành thế kiền ba chân, do đó chúng có thể đứng bằng hai chân và vươn tới được những độ cao mà các động vật ăn cỏ cùng thời không thể vươn tới.

Hình ảnh có liên quan

ảnh minh họa: chasmosaurs.blogspot.com

Tuy có thể đứng nhưng chúng lại thích đi bằng bốn chân cũng như ăn các loại cỏ ở dưới thấp hơn. Chúng sống ở các khu vực đồng rừng và đồng cỏ. Megatherium nằm trong cộng đồng các loài thú lớn sống ở

thế Pleistocen
(mà ở bài similodon mình có nói con mồi của loài hổ rằng kiếm này là các loài thú lớn sống cùng thời), nhiều người đến giờ vấn lầm tưởng rằng Smilodon có thể săn bắt Megatherium, nhưng điều đó là không thể bởi Megatherium quá lớn để trở thành con mồi, và với sức mạnh đáng sợ của mình chúng có thể dễ dàng quật ngã những chú mèo lớn rất dễ dàng, và theo nhiều nghiên cứu loài lười đất này có thể nâng Glyptodon nặng tương đương một chiếc xe ô tô cỡ lớn rồi ném thẳng lên trời.

Megatherium là một loài rất đặc biệt bởi chúng không tuyệt chủng mà tiến hóa để thích nghi. Vào khoảng 

kỷ Paleogen
thế Pliocen
hàng loạt các loài thú lớn ở Nam Mỹ lần lượt tuyệt chủng thì lười đất gần như không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng. Sau một phần trong chúng di cư về phía bắc và vẫn phát triển mạnh đến hậu Pleistocen, còn quần thể ở phía nam thì vẫn còn phát triển mạnh vào khoảng 10000 năm trước.

Megatherium

ảnh minh họa megatherium khoảng năm 1920

nguồn: wikipedia

Hiện nay chúng ta chỉ có thể thấy được hậu duệ của megatherium mà thôi đó là loài

lười
và loài
thú ăn kiến
. Hóa thạch của chúng được tìm thấy khá nhiều ở Nam Mỹ.

m60oy26o64kz

hóa thạch của Megatherium

Thời điểm hóa thạch: Hậu 

Pliocen
 tới Tiền 
Holocen

ảnh minh họa: www.reddit.com

P/S: Megatherium là động vật đặt hữu của Nam Mỹ đó và theo tiếng Hy Lạp thì tên của chúng có nghĩa là loài thú lớn.

Từ khóa: 

megatherium

,

lười đất khổng lồ

,

thú ăn kiến

,

con lười

,

khoa học

mấy con cổ đại con nào cũng to khủng

Trả lời

mấy con cổ đại con nào cũng to khủng

Loài lười này khỏe thật đấy, vậy nếu nó solo sức manh vởi hổ gấu hay voi thì ai sẽ thắng đây.