Sơn Tinh là nhân vật có thật trong lịch sử, tên là Nguyễn Tuấn?

  1. Lịch sử

Thấy một cái trắc nghiệm về Giỗ Tổ Hùng Vương nên rảnh rỗi ngồi làm thử, mà thấy một câu hỏi về tên thật của Sơn Tinh. :)) Thấy đáp án ghi tên thật là Nguyễn Tuấn mà giật mình. Trước giờ mình vẫn nghe ra rả từ hồi học văn có bài Sơn Tinh Thuỷ Tinh rằng Sơn Tinh thần núi, hình tượng thần thánh hoá của người Việt chống chọi vững vàng với sự khắc nghiệt của thiên tai chứ chưa nghe Sơn Tinh là nhân vật có tên đàng hoàng bao giờ.

Search Google cũng có nhiều nguồn nói Sơn Tinh là nhân vật có thật, ở Phú Thọ có một cái đền thờ Sơn Tinh. Không biết có ai biết đến nhân vật có tên là Nguyễn Tuấn này không? :)) Thấy hơi sai sai.

Từ khóa: 

sơn tinh thuỷ tinh

,

lịch sử

,

giỗ tổ hùng vương

,

lịch sử

Về các nhân vật truyền thuyết thì chúng ta khó khảo cứu được gốc tích thực của họ. Gần như ngài Lý Thường Kiệt mà còn không thể biết được thực sự là ngài họ Ngô trong "Phả hệ họ Ngô" hay họ Quách theo "Cồ Việt quốc Thái Úy Lý công thạch bi minh tính tự".

Chưa kể, Sơn Tinh mang họ Nguyễn lại càng lạ.

Về mặt lịch sử, một là, theo những nghiên cứu thì nước Văn Lang thành lập sớm nhất cũng vào khoảng thế kỉ 8 TCN và thời kì này người Việt chưa có họ (chỉ có tên); hai là, người Việt cổ ngày nay đã phân nhánh thành nhiều dân tộc mà người Việt hiện đại (hay người Kinh) chỉ là một nhóm nhỏ nên không thể đánh đồng người Bách Việt là người Việt được. Nói tóm lại, khả năng nhất người Việt mang họ là vào khoảng thế kỉ I, sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trả lời

Về các nhân vật truyền thuyết thì chúng ta khó khảo cứu được gốc tích thực của họ. Gần như ngài Lý Thường Kiệt mà còn không thể biết được thực sự là ngài họ Ngô trong "Phả hệ họ Ngô" hay họ Quách theo "Cồ Việt quốc Thái Úy Lý công thạch bi minh tính tự".

Chưa kể, Sơn Tinh mang họ Nguyễn lại càng lạ.

Về mặt lịch sử, một là, theo những nghiên cứu thì nước Văn Lang thành lập sớm nhất cũng vào khoảng thế kỉ 8 TCN và thời kì này người Việt chưa có họ (chỉ có tên); hai là, người Việt cổ ngày nay đã phân nhánh thành nhiều dân tộc mà người Việt hiện đại (hay người Kinh) chỉ là một nhóm nhỏ nên không thể đánh đồng người Bách Việt là người Việt được. Nói tóm lại, khả năng nhất người Việt mang họ là vào khoảng thế kỉ I, sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Cái này có thể đúng, mình nhớ trước đây từng xem phóng sự về việc tìm lại nguồn gốc của Sơn Tinh, có nói đến chuyện này, ở khu vực chân núi Tản có 1 đền thờ 1 nhân vật được cho là Sơn Tinh, ghi chép tại đây nói ngài tên thật là Nguyễn Tuấn, được thần truyền cho phép thần thông rời non lấp biển ... bla bla

khó tìm được câu trả lời rùi bạn