Tại sao có nhiều phụ huynh dù rất giỏi nhưng vẫn không kèm được con mình học?

  1. Giáo dục

Mình thấy phụ huynh bây giờ không đủ kiên nhẫn để kèm con mình học, toàn thuê gia sư đến nhà dạy. Thời xưa, các cụ nắn cho con cái học hành rất ghê. Cho học nhạc, học chữ mà không thuộc bài là vụt tay liền, thế mới nên người được. Giờ đây có vẻ sự quan tâm dành cho giáo dục con cái đã bị lu mờ bởi việc đi làm kiếm tiền.

Từ khóa: 

giáo dục

Thứ nhất, giỏi học và giỏi truyền đạt là hai điều khác nhau( không phải cứ học giỏi thì làm giáo viên tốt). Thứ hai, đồng ý là những phụ huynh ấy giỏi, nhưng thì giờ được dành cho việc khác thay vì dạy con cái. Không thể trách phụ huynh không có thì giờ dạy con cái học, hoặc so sánh xã hội với ngày xưa. Xưa xửa là của quá khứ rồi, cái gì rồi cũng thay đổi cả, so sánh, hồi tưởng, mong mỏi sống cuộc sống của quá khứ thật là điều vô nghĩa. Ngày xưa vị phụ huynh chăm con dạy cái kỹ tới thừa như một phần của Nho học, điều thấm sâu vào gốc rễ xã hội phong kiến. Dạy lắm dạy nhiều, nhưng kinh tế có phát triền không? Không. Bây giờ, phát triển kinh tế được chú trọng hơn cả, và thì giờ bỏ ra để làm việc cũng tăng nhiều, nên chẳng có ai đáng trách, chẳng gì đáng buồn. Giáo dục có cách tự thay đổi cho phù hợp với lối sống xã hội, trẻ không học cha học mẹ thì học thầy học cô, học từ môi trường sống.


Ý kiến có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ. Xin cảm ơn ạ.

Trả lời

Thứ nhất, giỏi học và giỏi truyền đạt là hai điều khác nhau( không phải cứ học giỏi thì làm giáo viên tốt). Thứ hai, đồng ý là những phụ huynh ấy giỏi, nhưng thì giờ được dành cho việc khác thay vì dạy con cái. Không thể trách phụ huynh không có thì giờ dạy con cái học, hoặc so sánh xã hội với ngày xưa. Xưa xửa là của quá khứ rồi, cái gì rồi cũng thay đổi cả, so sánh, hồi tưởng, mong mỏi sống cuộc sống của quá khứ thật là điều vô nghĩa. Ngày xưa vị phụ huynh chăm con dạy cái kỹ tới thừa như một phần của Nho học, điều thấm sâu vào gốc rễ xã hội phong kiến. Dạy lắm dạy nhiều, nhưng kinh tế có phát triền không? Không. Bây giờ, phát triển kinh tế được chú trọng hơn cả, và thì giờ bỏ ra để làm việc cũng tăng nhiều, nên chẳng có ai đáng trách, chẳng gì đáng buồn. Giáo dục có cách tự thay đổi cho phù hợp với lối sống xã hội, trẻ không học cha học mẹ thì học thầy học cô, học từ môi trường sống.


Ý kiến có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ. Xin cảm ơn ạ.

Câu hỏi của bạn chưa rõ là kèm con không giỏi hay không có thời gian kèm con? 
Ý 1: phụ huynh giỏi, muốn kèm con nhưng hiệu quả việc tự kèm không hiệu quả. Nguyên nhân có thể đến từ việc 
1. thiếu khả năng sư phạm. 
2. Gây áp lực cho con quá lớn
3. Quá sốt ruột, thiếu kiên nhẫn, dẫn đến nóng giận khiến trẻ con căng thẳng. 
4. Mỗi đứa trẻ có 1 năng khiếu riêng. Bố mẹ giỏi toán ko có nghĩa là con cũng có năng khiếu học Toán. Bố mẹ lại mặc định mình giỏi thế con cũng phải giỏi. Điều này là sai. 
5. Do áp lực xã hội, muốn con phải giỏi cho bố mẹ nở mặt tự hào. Việc học trở thành quá nặng nề. Trẻ con mà tâm lí nặng thì học ko vào được
Ý 2: ko có thời gian kèm
Ngày xưa làm ruộng, tối có việc gì đâu. Bây giờ xã hội phát triển, việc làm ko hết. Tối về mệt. Điện thoại ti vi thì sẵn. Lắm thứ hấp dẫn hơn là dạy học :))