Tại sao con người hay bắt chước, làm theo đám đông?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

Do sự thiếu thông tin, mập mờ trong nhận thức nên con người thường theo số đông nhằm tránh sự lúng túng và tạo sự thống nhất an toàn bên trong tập thể.
Trả lời
Do sự thiếu thông tin, mập mờ trong nhận thức nên con người thường theo số đông nhằm tránh sự lúng túng và tạo sự thống nhất an toàn bên trong tập thể.

Có thể do người đó không tự tin với ý kiến của mình hoặc không quá để tâm đến vấn đề đó nên theo số đông để không có những ánh mắt lạ lẫm dồn về phía mình hoặc nói thẳng ra là không có chính kiến 

Do thiếu tự tin, không muốn bị nổi bật vì đi ngược lại số đông.

bởi thiếu tự tin, bởi họ sợ hãi những ánh mắt nhìn họ chằm chằm. họ chọn đi theo đám đông vì đó là con đường an toàn và nếu có làm sao thì người khác sẽ không chỉ trích một mình họ.