Tại sao đạo Thiên Chúa không trở thành tôn giáo chính ở các nước cựu thuộc địa của Pháp tại Đông Dương?

  1. Tôn giáo

Tại sao đạo Thiên Chúa không trở thành tôn giáo chính ở các nước cựu thuộc địa của Pháp tại Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) trong khi đã thành công ở các quốc gia cựu thuộc địa của châu Âu như Phi-líp-pin hay Đông Ti-mo?

Từ khóa: 

thiên chúa giáo

,

công giáo

,

tôn giáo

4 lý do có thể giải thích Thiên Chúa giáo không trở thành tôn giáo chính ở Việt Nam, Lào, Campuchia:
Đầu tiên, Đông Dương đã có tín ngưỡng riêng của mình như Hồi giáo và đặc biệt là Phật giáo và Đạo giáo,... những tôn giáo này đã tồn tại hàng ngàn năm và được tổ chức tốt cùng với với Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Những tôn giáo này đã góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. Với Việt Nam, chúng ta vẫn giữ gìn bản sắc của mình dù phải trải qua hàng nghìn năm đô hộ của Trung Quốc hay Pháp, những phong tục tín ngưỡng riêng của VN như là thờ cúng tổ tiên, ông bà và những người thân khi họ qua đời. 
https://cdn.noron.vn/2022/12/26/ecc637e969a880f6d9b9-1672021196.jpg
Tục thờ cúng tổ tiên từ Việt Nam xưa
Thứ hai, mỗi đất nước đều có lịch sử riêng để tự hào và tôn vinh, tự tôn dân tộc là điều các nước Đông Dương rất đề cao. 
Với phần lớn người dân, đặc biệt là ở Việt Nam, Thiên Chúa giáo bị xem là ngoại giáo, là tôn giáo không thuộc về văn hóa cổ truyền. Mặc dù Thiên Chúa giáo đã được truyền bá ở Việt Nam trước khi Pháp xâm lược, nhưng Thiên chúa giáo đã luôn bị xem là một mối nguy hại đối với các chế độ cầm quyền ở Việt Nam ngoại trừ chính phủ của thực dân Pháp và sau đó là chính phủ bù nhìn ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Thiên Chúa giáo bị đàn áp ở nước ta ngày nay, nhưng phần đông người Việt không thích Thiên Chúa giáo bởi vì gợi về một Việt Nam dưới sự đô hộ của Pháp và sự nô lệ trong suốt thế kỉ 18-19, đây cũng là điều dẫn đấy lý do số 3.
https://cdn.noron.vn/2022/12/26/tranluc01bvwn-1672021073.jpg
Việt Nam thời Pháp thuộc
Thứ ba, Thiên Chúa giáo chỉ được truyền bá mạnh mẽ đến Đông Dương khi quân đội Pháp xâm lược và thiết lập chế độ thuộc địa. Phần lớn người dân ở Đông Dương nhớ đến Thiên Chúa giáo như là một dấu ấn về đô hộ và đàn áp của Pháp. Hơn nữa, Thiên Chúa giáo chỉ phổ biến ở tầng lớp thân Pháp, những người đã cùng với người Pháp cai trị Đông Dương.
Cuối cùng, sau khi quân đội Pháp rút lui khỏi Đông Dương vào năm 1954-1955 và chính phủ bù nhìn, được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ, thất bại vào năm 1975, phần đông người theo Thiên Chúa giáo rời khỏi Việt Nam bởi nỗi sợ bị trả thù bởi những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc. 
Trả lời
4 lý do có thể giải thích Thiên Chúa giáo không trở thành tôn giáo chính ở Việt Nam, Lào, Campuchia:
Đầu tiên, Đông Dương đã có tín ngưỡng riêng của mình như Hồi giáo và đặc biệt là Phật giáo và Đạo giáo,... những tôn giáo này đã tồn tại hàng ngàn năm và được tổ chức tốt cùng với với Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Những tôn giáo này đã góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. Với Việt Nam, chúng ta vẫn giữ gìn bản sắc của mình dù phải trải qua hàng nghìn năm đô hộ của Trung Quốc hay Pháp, những phong tục tín ngưỡng riêng của VN như là thờ cúng tổ tiên, ông bà và những người thân khi họ qua đời. 
https://cdn.noron.vn/2022/12/26/ecc637e969a880f6d9b9-1672021196.jpg
Tục thờ cúng tổ tiên từ Việt Nam xưa
Thứ hai, mỗi đất nước đều có lịch sử riêng để tự hào và tôn vinh, tự tôn dân tộc là điều các nước Đông Dương rất đề cao. 
Với phần lớn người dân, đặc biệt là ở Việt Nam, Thiên Chúa giáo bị xem là ngoại giáo, là tôn giáo không thuộc về văn hóa cổ truyền. Mặc dù Thiên Chúa giáo đã được truyền bá ở Việt Nam trước khi Pháp xâm lược, nhưng Thiên chúa giáo đã luôn bị xem là một mối nguy hại đối với các chế độ cầm quyền ở Việt Nam ngoại trừ chính phủ của thực dân Pháp và sau đó là chính phủ bù nhìn ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Thiên Chúa giáo bị đàn áp ở nước ta ngày nay, nhưng phần đông người Việt không thích Thiên Chúa giáo bởi vì gợi về một Việt Nam dưới sự đô hộ của Pháp và sự nô lệ trong suốt thế kỉ 18-19, đây cũng là điều dẫn đấy lý do số 3.
https://cdn.noron.vn/2022/12/26/tranluc01bvwn-1672021073.jpg
Việt Nam thời Pháp thuộc
Thứ ba, Thiên Chúa giáo chỉ được truyền bá mạnh mẽ đến Đông Dương khi quân đội Pháp xâm lược và thiết lập chế độ thuộc địa. Phần lớn người dân ở Đông Dương nhớ đến Thiên Chúa giáo như là một dấu ấn về đô hộ và đàn áp của Pháp. Hơn nữa, Thiên Chúa giáo chỉ phổ biến ở tầng lớp thân Pháp, những người đã cùng với người Pháp cai trị Đông Dương.
Cuối cùng, sau khi quân đội Pháp rút lui khỏi Đông Dương vào năm 1954-1955 và chính phủ bù nhìn, được hỗ trợ bởi Hoa Kỳ, thất bại vào năm 1975, phần đông người theo Thiên Chúa giáo rời khỏi Việt Nam bởi nỗi sợ bị trả thù bởi những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc. 

Vì cộng sản sợ sụp đổ bạn. Đạo công giáo nó quá tốt đẹp mà..

Vì sao Tòa Thánh Vatican trấn an các chế độ cộng sản trong khi chính các giáo hội địa phương bị gây khó khăn ? Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, nhận xét : « Các nước cộng sản hiện nay như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba và Lào luôn luôn có ý nghĩ sai về Giáo Hội Công Giáo, họ nghĩ là Giáo Hội Công Giáo sẽ cạnh tranh chính trị và giành quyền lãnh đạo quốc gia. Đây là điều mà họ tưởng tượng ra. Bởi vì trong suốt dòng lịch sử 2000 năm, Giáo hội chưa bao giờ làm việc đó tại bất cứ nơi nào trên thế giới …

nói cánh khác, công giáo chưa bao giờ làm chính chị. 

Để Phật giáo, Nho Giáo có thể trở thành những tôn giáo chính hay trở thành hệ tư tưởng ở các nước trên cần những vấn đề sau: 

  1. Giáo lý, hệ quan điểm của các tôn giáo, hệ tư tưởng này không quá xung khắc với phong tục, tập quán, tiêu chuẩn đạo đức của dân cư bản địa, -> điều này thiên chúa giáo không làm được, mấy kèo đập bàn thờ gia tiên đi thờ bàn thờ chúa l;à ví dụ
  2. Các tôn giáo, hệ tư tưởng này dù có giáo chú hay nhà tư tưởng lỗi lạc đến đâu thì vẫn phải chịu sự điều phối của bộ máy quyền lực tại các quốc gia sở tại, còn Thiên chúa giáo......