Tại sao khi bắn súng phải nheo 1 trong 2 mắt ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bởi 2 mắt của con người có vùng nhìn rõ tập trung tại một điểm, mà 2 mắt lại cách nhau 1 khoảng. Cho nên từ mục tiêu tới 2 bên mắt, ta có 1 hình tam giác cân, mà thước ngắm với đầu ruồi thì cần "trùng" nhau trên 1 đường thắng để hướng nòng súng chính xác vào mục tiêu. Hơn nữa, 2 mắt đều hoạt động cùng 1 lúc thì bộ não tiếp thu 2 nguồn tín hiệu nên việc xử lý thông tin khó khăn hơn. Nếu bớt đi 1 mắt (tức là nhắm 1 mắt) thì bộ não có thời gian hơn cho việc xử lý lượng thông tin ít gấp 2 lần, dẫn tới việc tập trung cao hơn, đưa tới kết quả tốt hơn và đúng mục tiêu hơn.

Nguyên tắc của kỹ thuật này dựa trên việc ánh sáng đi theo 1 đường thẳng.

Trả lời

Bởi 2 mắt của con người có vùng nhìn rõ tập trung tại một điểm, mà 2 mắt lại cách nhau 1 khoảng. Cho nên từ mục tiêu tới 2 bên mắt, ta có 1 hình tam giác cân, mà thước ngắm với đầu ruồi thì cần "trùng" nhau trên 1 đường thắng để hướng nòng súng chính xác vào mục tiêu. Hơn nữa, 2 mắt đều hoạt động cùng 1 lúc thì bộ não tiếp thu 2 nguồn tín hiệu nên việc xử lý thông tin khó khăn hơn. Nếu bớt đi 1 mắt (tức là nhắm 1 mắt) thì bộ não có thời gian hơn cho việc xử lý lượng thông tin ít gấp 2 lần, dẫn tới việc tập trung cao hơn, đưa tới kết quả tốt hơn và đúng mục tiêu hơn.

Nguyên tắc của kỹ thuật này dựa trên việc ánh sáng đi theo 1 đường thẳng.

Bạn Hồng Ngọc trả lời hay quá, mình muốn bổ sung là những ai thuận tay phải thì nên luyện khả năng nhắm mắt trái và nhìn chỉ bằng mắt phải (hơi khó nhé vì người thuận tay phải thường thuận mắt trái). Nếu làm được thế thì khi bắn (dù là cung hay súng) bạn sẽ có lợi thế rất lớn, vì con mắt bạn dùng để nhìn (mắt phải) sẽ gần với báng súng hoặc dây cung hơn (cũng nằm bên tay phải, vai phải). À chơi bida cũng tương tự đấy.