Tại sao kim cương rất đắt tiền và nước nào có mỏ kim cương?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo thông tin trên mạng (http://vi.wikipedia.org) thì Kim cưong là một trong hai dạng thù hình được biết đến nhiều nhất của Cacbon (dạng còn lại là than chì), có độ cứng rất cao và khả năng tán xạ cực tốt làm cho nó có rất nhiều ứng dụng trong cả công nghiệp và ngành kim hoàn. Kim cương được cho là một loại khoáng sản với những tính chất vật lý hoàn hảo. Chúng là những vật liệu tốt để tạo ra các bề mặt nhám và chỉ có những viên kim cương khác, những tinh thể cacbon dạng lồng hay ADNR (Aggregierte Diamant- Nanorohrchen) mổi có thể cắt kim cương được. Điều đó có nghĩa là chúng có thể giữ bề mặt đánh bóng rất lâu và rất tốt. Khoảng 130 triệu cara (26.000kg) kim cương được khai thác mỗi năm với tổng giá trị là 9 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra khoảng 100.000kg kim cương hàng năm được điều chế theo phương pháp nhân tạo.
Trả lời
Theo thông tin trên mạng (http://vi.wikipedia.org) thì Kim cưong là một trong hai dạng thù hình được biết đến nhiều nhất của Cacbon (dạng còn lại là than chì), có độ cứng rất cao và khả năng tán xạ cực tốt làm cho nó có rất nhiều ứng dụng trong cả công nghiệp và ngành kim hoàn. Kim cương được cho là một loại khoáng sản với những tính chất vật lý hoàn hảo. Chúng là những vật liệu tốt để tạo ra các bề mặt nhám và chỉ có những viên kim cương khác, những tinh thể cacbon dạng lồng hay ADNR (Aggregierte Diamant- Nanorohrchen) mổi có thể cắt kim cương được. Điều đó có nghĩa là chúng có thể giữ bề mặt đánh bóng rất lâu và rất tốt. Khoảng 130 triệu cara (26.000kg) kim cương được khai thác mỗi năm với tổng giá trị là 9 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra khoảng 100.000kg kim cương hàng năm được điều chế theo phương pháp nhân tạo.