Tại sao Mèo hay đi hoang chó thì không?

  1. Tin Tức

Số là dạo gần đây, mình hay bắt gặp mấy chú mèo lang thang ngoài đường, cho chúng ăn và tự nghĩ: Sao mèo hay bỏ nhà đi lang thang vậy ta?
Không lẽ vì vậy nên bị gọi là Mèo Hoang.
Trong khi Chó thì vẫn: đâu ở đó.
Từ khóa: 

tin tức

Chó thì bạn bỏ rơi nó ko có ai nuôi nó cũng thành chó hoang mà.

Mèo dễ thành mèo hoang hơn vì mèo sống 1 mình như bạn Vinh ở dưới cmt.

Ngoài ra, thì mèo nhỏ, biết leo trèo, có thể luồn lách vào những ngách nhỏ để trốn ra khỏi nhà được, còn chó mà bạn đóng cửa lại là chịu chết chỉ có nằm đợi bạn mở cửa cho thôi.

Trả lời

Chó thì bạn bỏ rơi nó ko có ai nuôi nó cũng thành chó hoang mà.

Mèo dễ thành mèo hoang hơn vì mèo sống 1 mình như bạn Vinh ở dưới cmt.

Ngoài ra, thì mèo nhỏ, biết leo trèo, có thể luồn lách vào những ngách nhỏ để trốn ra khỏi nhà được, còn chó mà bạn đóng cửa lại là chịu chết chỉ có nằm đợi bạn mở cửa cho thôi.

Chó là loài sống bầy đàn (như sói), nó xem chủ nó là con đầu đàn nên đầu đàn đi đâu thì đuôi đàn theo đó.

Mèo là loài sống đơn độc (như hổ) nên có thể nói nó ko có chủ mà nó mới là boss còn đám tưởng mình là chủ thực sự lại là con sen. Nên chỗ nào tốt thì nó ở, miễn có ăn uống đầy đủ. Và đến mùa "tình yêu" thì nó đi theo tiếng gọi của Pheromone, (ờ cũng có thể là tiếng ngao ngao của con mèo cái :v). Nên đi hoang thôi. Tất nhiên nó cũng có sự gắn kết với chỗ và chủ (như kiểu lãnh thổ) nhưng ko mạnh như chó khi phụ thuộc đầu đàn.