Tại sao mùa đông năm nay lại nóng như vậy?

  1. Thinking Hub

  2. Tin Tức

Đã lập đông rồi và đang ở thời điểm giữa tháng 11, ở miền Bắc vẫn còn nắng nóng, thậm chí nhiều người phải mặc áo ngắn tay khi ra đường. Nhiệt độ cao nhất mỗi ngày được dự báo trong gần 1 tháng qua dao động ở mức 30 độ C.

Sang tháng 11, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C.

Tại sao mùa đông năm nay lại có biến chuyển bất thường như vậy, trái ngược lại hoàn toàn với dự đoán ban đầu rằng không khí khí lạnh sẽ đến sớm hơn và rét đậm, rét hại nhỉ?

Từ khóa: 

thinking hub

,

tin tức

Mình hay nghe mọi người nhắc đến là do La Nina, hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường, xảy ra cứ sau hai đến bảy năm. Do đó, nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài.

Nhưng mình thấy các năm đổ lại đây mùa đông cũng ấm lên rất nhiều, lạnh thì rất lạnh mà nóng thì cũng rất nóng. Mình mong ngóng cái mùa thu Hà Nội se se lạnh lắm mà bây giờ cũng chỉ diễn ra ít tuần. Biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính,... đang làm cho trái đất nóng lên. Mình cảm giác mỗi cá nhân vẫn chưa thực sự ý thức được vấn đề này, giải pháp cũng có những nó hầu như được thực hiện hời hợt, cho có mà thôi. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hiện tượng La Nina tại:

Trả lời

Mình hay nghe mọi người nhắc đến là do La Nina, hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường, xảy ra cứ sau hai đến bảy năm. Do đó, nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài.

Nhưng mình thấy các năm đổ lại đây mùa đông cũng ấm lên rất nhiều, lạnh thì rất lạnh mà nóng thì cũng rất nóng. Mình mong ngóng cái mùa thu Hà Nội se se lạnh lắm mà bây giờ cũng chỉ diễn ra ít tuần. Biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính,... đang làm cho trái đất nóng lên. Mình cảm giác mỗi cá nhân vẫn chưa thực sự ý thức được vấn đề này, giải pháp cũng có những nó hầu như được thực hiện hời hợt, cho có mà thôi. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hiện tượng La Nina tại:

Do La Nina (Pha lạnh) đang giai đoạn muộn, chuẩn bị chuyển sang pha trung tính. Bắt đầu từ đầu năm 2023. La Nina chuyển sang pha trung tính, mưa và lạnh giảm, chuyển sang giai đoạn ấm và khô.

Nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài. Vẫn có thể có những đợt rét đậm, rét hại, tuyết rơi nhưng nếu tính trung bình chung của những đợt lạnh ấy cộng lại so với trung bình nhiều năm trước sẽ không bằng. Xác suất để có những đợt như thế cũng không nhiều vì khi pha trung tính hoặc El Nino thịnh hành thì cơ hội để tạo ra các đợt lạnh sẽ ít đi.

So với năm ngoái thì đúng là tầm này đã bắt đầu mặc áo lông rồi. Lí do thì có thể là vì La Nina hiện vẫn còn nhưng vùng ảnh hưởng của nó không còn nằm ở trục phía vĩ tuyến cao. Từ vĩ tuyến 17 trở lên ít chịu ảnh hưởng của La Nina trong thời gian này nên thời tiết không lạnh lắm. Hơn nữa những năm gần đây đang có xu hướng “ mùa đông không lạnh” do tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây. Hồi năm 2016, mùa đông còn có nhiệt độ hơn 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Theo một số thông tin mình đọc được ở Trung tâm Dự báo Khí tượng thì khoảng trung tuần và nửa cuối tháng 12, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Tuy nhiên xác suất không khí lạnh về trong đêm Giáng sinh chỉ khoảng 50-60%. Bạn có thể vào kênh này để cập nhập: 

https://www.kttv.gov.vn/kttv/

Nếu bạn ở trong Nam thì bạn có thể đón Noel trong thời tiết đẹp và miền trung thì khả năng là có mưa rào và dông.