Tại sao Nhật Bản không có quân đội?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Trước Thế chiến II, Nhật Bản đã tích lũy được một lực lượng chiến đấu đáng kể mà họ đã sử dụng để chống lại các nước láng giềng như Trung Quốc. Khi Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ thì việc đầu hàng là vô điều kiện, nghĩa là không có mặc cả trước hay sau. Bất cứ điều gì Hoa Kỳ muốn, Nhật Bản nhất định phải tuân thủ.

Nhật Bản đã đưa ra một hiến pháp mới sau chiến tranh với sự giúp đỡ của các quan chức Mỹ. Nhiều người ở Mỹ lo ngại nếu Nhật Bản được phép xây dựng lại quân đội của mình, sẽ có lúc nào đó sự thù địch ngày càng gia tăng trong tương lai. Do đó, từ bỏ chiến tranh đã được viết vào hiến pháp mới.

Điều 9 trong Hiến Pháp Nhật Bản
đặc biệt nghiêm cấm việc tích lũy một lực lượng chiến đấu lớn khác với sự hiện diện của cảnh sát địa phương và lực lượng an ninh hạn chế. Tuy nhiên, khi mối quan hệ của Mỹ với Nhật Bản thay đổi, các quy tắc này đã được nới lỏng phần nào khi Nhật Bản và Mỹ chia sẻ gánh nặng duy trì quân đội và bảo vệ quốc đảo trước các cuộc tấn công thù địch.

Điều ít được biết đến là Chỉ huy lực lượng chiếm đóng của Đồng minh tối cao Hoa Kỳ không ai khác chính là Tướng Douglas MacArthur và ông đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ xây dựng một tình bạn lâu dài. Ông là một nhà lãnh đạo nhân từ, tôn trọng truyền thống và là đồng minh nối liền khoảng cách văn hóa. Cho đến ngày nay, ông được coi là một anh hùng ở cả Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Trả lời

Trước Thế chiến II, Nhật Bản đã tích lũy được một lực lượng chiến đấu đáng kể mà họ đã sử dụng để chống lại các nước láng giềng như Trung Quốc. Khi Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ thì việc đầu hàng là vô điều kiện, nghĩa là không có mặc cả trước hay sau. Bất cứ điều gì Hoa Kỳ muốn, Nhật Bản nhất định phải tuân thủ.

Nhật Bản đã đưa ra một hiến pháp mới sau chiến tranh với sự giúp đỡ của các quan chức Mỹ. Nhiều người ở Mỹ lo ngại nếu Nhật Bản được phép xây dựng lại quân đội của mình, sẽ có lúc nào đó sự thù địch ngày càng gia tăng trong tương lai. Do đó, từ bỏ chiến tranh đã được viết vào hiến pháp mới.

Điều 9 trong Hiến Pháp Nhật Bản
đặc biệt nghiêm cấm việc tích lũy một lực lượng chiến đấu lớn khác với sự hiện diện của cảnh sát địa phương và lực lượng an ninh hạn chế. Tuy nhiên, khi mối quan hệ của Mỹ với Nhật Bản thay đổi, các quy tắc này đã được nới lỏng phần nào khi Nhật Bản và Mỹ chia sẻ gánh nặng duy trì quân đội và bảo vệ quốc đảo trước các cuộc tấn công thù địch.

Điều ít được biết đến là Chỉ huy lực lượng chiếm đóng của Đồng minh tối cao Hoa Kỳ không ai khác chính là Tướng Douglas MacArthur và ông đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ xây dựng một tình bạn lâu dài. Ông là một nhà lãnh đạo nhân từ, tôn trọng truyền thống và là đồng minh nối liền khoảng cách văn hóa. Cho đến ngày nay, ông được coi là một anh hùng ở cả Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Khi nhìn vào những bức ảnh này thì bạn nghĩ Nhật Bản có quân đội hay không? 

https://cdn.noron.vn/2022/10/08/main-qimg-2c351782de73cb7a8c15a2f6a5ea820d-1665229755.webp
https://cdn.noron.vn/2022/10/08/main-qimg-8f33aa7e038c396264dccd7f9ba336c6-1665229755.webp
https://cdn.noron.vn/2022/10/08/main-qimg-c8d664c9ec93dd83ab41b1d0ca8704c1-1665229755.webp
https://cdn.noron.vn/2022/10/08/main-qimg-28c3f7e7079a2683b3c217058c0a6499-pjlq-1665229810-1665229810.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/08/main-qimg-d8a08b9f674dc358b61012f6693440e6-pjlq-1665229819-1665229819.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/08/main-qimg-b1406c5f276748054bb72a0eff25be68-pjlq-1665229837-1665229837.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/10/08/main-qimg-91d41ec593f147b7bfcea199d2e7be54-pjlq-1665229847-1665229847.jpg
Sau Thế chiến II, Hoa Kỳ đánh bại Nhật Bản thì Hoa Kỳ ra lệnh cấm Nhật Bản có lực lượng vũ trang. Mục đích của luật này do Liên Hợp Quốc áp đặt là cố gắng kiềm chế chủ nghĩa quân phiệt trong nước - vì trong chiến tranh, Nhật Bản là một trong những quốc gia hiếu chiến nhất, xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Tuy không có lực lượng vũ trang nhưng Nhật Bản có một lực lượng tương đương được gọi là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, là lực lượng lập ra nhằm mục đích tự vệ, không phát động chiến tranh.
Thực ra họ có quân đội nhưng họ không gọi đó là quân dội mà gọi là lực lượng phòng vệ được sử dụng nghiêm ngặt để tự vệ. Điều này là do những hạn chế đối với Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai cũng như Đức đã có những hạn chế đối với nước này sau Thế chiến thứ nhất. Ngày nay, Nhật Bản thậm chí không cần tăng cường quân sự của họ, Mỹ đã cho họ xây dựng nhiều căn cứ ở Nhật Bản như Okinawa chẳng hạn. 

Mặc dù Nhật Bản không có quân đội chính thức, nhưng lại có một thứ gọi là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Và về cơ bản đó là quân đội với tổng số hơn 300 nghìn quân nhân. Trong đó, 2/3 số đó là cá nhân đang hoạt động và phần còn lại là cá nhân dự bị. Tôi nghĩ đây là quân đội của Nhật Bản và nó cũng có hải quân chỉ là tên gọi khác đi mà thôi. Mặc dù không có quân đội chính thức nhưng nó vẫn nằm trong top 10 cường quốc quân sự trên thế giới và được xếp hạng là cường quốc quân sự mạnh thứ 8 trên thế giới. Tưởng không có quân đội là yếu thì cứ động thử vào là biết 😂NB còn đang có một kho dự trữ hạt nhân gồm plutonium nữa đấy.

Ngày 6 tháng 8 và 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, hơn 200.000 người đã thiệt mạng. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh. Sự đầu hàng của Đế quốc Nhật vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã kết thúc chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhật Bản bị chiếm đóng bởi lực lượng quân Đồng Minh, đứng đầu là Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của quân đội Khối thịnh vượng chung là Anh. Sau một thời gian dài dưới sự chiếm đóng của Mỹ (1945-1952), Nhật Bản giành lại độc lập. Tuy nhiên theo Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản, Nhật Bản bị cấm xây dựng quân đội thường trực hoặc tiến hành chiến tranh với bất cứ mục đích gì. “Nhân dân Nhật Bản thành thật mong muốn một nền hoà bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, cam kết vĩnh viễn không phát động chiến tranh, vì vậy Nhật Bản không bao giờ xây dựng phát triển Lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân cũng như các thiết bị chiến tranh khác”

https://cdn.noron.vn/2022/10/08/195627104560758-1665216976.jpg

Lực lượng phòng vệ Quốc Gia Nhật Bản là lực lượng trong top 5 quân sự mạnh nhất Thế Giới đấy. Tổng động viên nhẹ nhàng cả nước thì số lượng phải cỡ 10-15 triệu quân.