Tại sao ở Mỹ, bầu tổng thống thỉ chỉ có 2 ứng cử viên, còn bầu hoa hậu thì có tới 50 ứng cử viên?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ai hội đủ các điều kiện của Hiến Pháp Hoa Kỳ (cộng thêm các Tu chính án,...) thì đều có thể ứng cử. Nhưng 1 người vô danh thì ai bầu cho. Nên trường hợp này bỏ qua. Chỉ còn lại 2 Đảng lớn là đưa ứng viên ra tranh cử. Bản thân ứng viên mỗi Đảng cũng đã đc chọn từ 1 số ứng viên trong nội bộ từng Đảng trc đó rồi. Do đó, ứng viên TT Mỹ khá nhiều, nhưng để đảm bảo chắc chắn cho chiến thắng thì mỗi bên chỉ tập trung đưa 1 người lên để tránh mâu thuẫn nội bộ và quan trong hơn là có toàn bộ sự ủng hộ của cử tri.

Như nhiệm kỳ 1 của ông Obama và bà Clinton vậy, thời gian chọn ứng viên, 2 ng tranh nhau rất nhiều, cuối cùng bà Clinton nhường bước để ông Obama trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ và ông đã trở thành TT Mỹ da màu đầu tiên vậy.

Hoa hậu thì cũng tương tự, mỗi bang 1 suất. Và khác nhau dễ thấy nhất ứng viên TT chỉ đến từ 2 Đảng, mỗi Đảng 1 người. Ứng viên hoa hậu đến từ 54 Bang, mỗi bang 1 ng. Thành ra chênh lệch. Vậy thôi. :

Trả lời

Ai hội đủ các điều kiện của Hiến Pháp Hoa Kỳ (cộng thêm các Tu chính án,...) thì đều có thể ứng cử. Nhưng 1 người vô danh thì ai bầu cho. Nên trường hợp này bỏ qua. Chỉ còn lại 2 Đảng lớn là đưa ứng viên ra tranh cử. Bản thân ứng viên mỗi Đảng cũng đã đc chọn từ 1 số ứng viên trong nội bộ từng Đảng trc đó rồi. Do đó, ứng viên TT Mỹ khá nhiều, nhưng để đảm bảo chắc chắn cho chiến thắng thì mỗi bên chỉ tập trung đưa 1 người lên để tránh mâu thuẫn nội bộ và quan trong hơn là có toàn bộ sự ủng hộ của cử tri.

Như nhiệm kỳ 1 của ông Obama và bà Clinton vậy, thời gian chọn ứng viên, 2 ng tranh nhau rất nhiều, cuối cùng bà Clinton nhường bước để ông Obama trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ và ông đã trở thành TT Mỹ da màu đầu tiên vậy.

Hoa hậu thì cũng tương tự, mỗi bang 1 suất. Và khác nhau dễ thấy nhất ứng viên TT chỉ đến từ 2 Đảng, mỗi Đảng 1 người. Ứng viên hoa hậu đến từ 54 Bang, mỗi bang 1 ng. Thành ra chênh lệch. Vậy thôi. :

Câu này mình cung k biết